Thứ sáu, 19/04/2024 19:22 (GMT+7)

TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường mới

MTĐT -  Thứ hai, 05/11/2018 15:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 7 và 8/11. Theo đó, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,62 - 1,67m (vượt báo động 3).

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các đài dự báo khu vực, hiện mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên trở lại theo kỳ triều cường. 
Ngày 4/11, mực triều cường ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tại trạm Nhà Bè là 1,47m; tại trạm Phú An là 1,48m; tại trạm Vũng Tàu là 4m.
Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) là một trong những điểm ngập nước nặng nhất mỗi đợt triều dâng ở TP.HCM. Ảnh: Báo Giao Thông

 Dự báo, mực nước cao nhất tại các trạm ở hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 7 và 8/11. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,62 - 1,67m (vượt báo động 3).

Sau khi đạt đỉnh triều cường, mực nước trên báo động 3 sẽ còn kéo dài thêm vài ngày sau mới rút dần. Tình trạng triều cường dâng cao sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông tại TP.HCM, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, đợt triều cường đầu tháng 10/2018, đã gây ngập kéo dài tại một số tuyến đường ở một số quận, huyện tại TP.HCM như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm,... gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...