Thứ sáu, 19/04/2024 10:12 (GMT+7)

Lũ quét bất thường gây thiệt hại nặng nề tại Hà Giang và Lào Cai

MTĐT -  Thứ ba, 23/10/2018 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận lũ quét bất ngờ xảy ra rạng sáng 22/10 đã gây ra nhiều thiệt hại cho hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai.

Ngày 23/10, trao đổi với báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, cứu giúp những người bị mất nhà cửa, khắc phục hậu quả của cơn lũ ống tràn qua xã Bản Rịa, huyện Quang Bình rạng sáng 22/10.

Mưa lũ đã làm chết và mất tích 2 người ở thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa là bố con ông Hoàng Văn Sầu (SN 1954) và anh Hoàng Văn Hoàn (SN 1988).

Ngoài ra, hai người khác bị thương và 15 nhà bị thiệt hại do đất đá, sạt lở, trong đó có 7 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 8 nhà bị thiệt hại do lở đất.

Mưa lũ tại Hà Giang đã làm chết và mất tích 2 người, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Facebook. 

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng chục héc-ta hoa màu, lở ta-luy dương tuyến đường từ Quốc lộ 279, đoạn từ xã Yên Thành đi trung tâm xã Bản Rịa với tổng chiều dài tuyến hơn 1,2 km, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 10.000m3. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quang Bình đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo xã Bản Rịa và các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích, tạm thời bố trí cho các hộ bị lũ cuốn trôi nhà và sạt lở đến nơi ở an toàn, khẩn trương khắc phục thông tuyến đường đi vào xã Bản Rịa.

Trước mắt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết và mất tích 5 triệu đồng/hộ; 6 hộ bị lũ cuốn trôi nhà được hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ.

Không chỉ tại Hà Giang, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên rạng sáng 22/10, tại Lào Cai có mưa giông trên diện rộng, nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to dữ dội trút xuống.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), lũ ống cũng làm ngập khu trung tâm xã Nghĩa Đô làm sập 9 ngôi nhà và hư hỏng 87 ngôi nhà khác.

Lũ ống cũng cuốn trôi cầu sắt bắc qua bản Lằng, làm gãy đổ 9 cột điện 0,4kV; tuyến tỉnh lộ 153 bị ngập và sạt lở 700m đất đá ở ta-luy âm và ta-luy dương, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Về hạ tầng, lũ cuốn bay 1 cầu sắt, làm gãy đổ 10 cột điện. Phá vỡ 30m kênh bê tông của 01 công trình thuỷ lợi, 10 tuyến đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng do sạt lở, khối lượng sạt ước khoảng 1.000m3. Tổng thiệt hại ước tính 6,5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp bị nén, từ ngày hôm nay (23/10) - 24/10, mưa dông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ; khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to.

Cảnh báo lũ: Hiện nay, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên nhanh, lúc 7h/23/10 ở mức 1,93m. Cảnh báo mực nước tại Bến Đế sẽ tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động 1 (BĐ1) là 3,0m vào chiều tối nay (23/10).

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang,  Cao Bằng, Bắc Kạn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Lũ quét bất thường gây thiệt hại nặng nề tại Hà Giang và Lào Cai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?