Thứ sáu, 26/04/2024 07:15 (GMT+7)

Thông tin mới nhất về thưởng Tết Nguyên đán tại Hà Nam

MTĐT -  Thứ tư, 23/01/2019 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất cho người lao động là 120 triệu đồng/ người.

Theo thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất cho người lao động là 120 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa).

Theo báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Hà Nam có 4.156 doanh nghiệp, trong đó có 347 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 3.809 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 151.492 người.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 cho người lao động với mức thưởng bình quân tương ứng với một tháng lương, mức thưởng cao nhất là: 120.000.000 đồng, tính đến ngày 15/1.

Ngoài tiền thưởng, một số doanh nghiệp còn có quà tết bằng hiện vật cho người lao động.

Theo Phương Nam/VietQ

Bạn đang đọc bài viết Thông tin mới nhất về thưởng Tết Nguyên đán tại Hà Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.