Thứ năm, 28/03/2024 19:59 (GMT+7)

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/5: Châu Âu bất ổn, USD lên đỉnh

MTĐT -  Thứ ba, 22/05/2018 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá lên đỉnh cao 6 tháng do euro và yen Nhật giảm mạnh.

Ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.595 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.253 đồng (tăng 5 đồng).

Đầu giờ sáng 22/5, hầu hết ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 22.740 đồng (mua) và 22.810 đồng (bán).

Vietcombank, Vietinbank, ACB và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức22.740 đồng (mua) và 22.810 đồng (bán).  Techcombank: 22.725 đồng (mua) và 22.825 đồng (bán). 

Đầu phiên giao dịch ngày 22/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,84 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1770 USD; 111,18 yen đổi 1 USD  và 1,3431 USD đổi 1 bảng Anh. 

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá lên đỉnh cao 6 tháng do euro và yen Nhật giảm mạnh. Trong khi, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn áp sát đỉnh cao 7 năm và vẫn ở trên ngưỡng 3%/năm.

Đồng euro suy yếu do giới đầu tư châu Âu lo ngại bế tắc chính trị Italy mới nguy hiểm cho EU.

Italy vẫn đang ở trong thế bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi đầu tháng 3 với kết quả không chính đảng nào giành đủ đa số phiếu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ. Các nhà đầu tư lo lắng chính phủ mới tại Italy hình thành từ đảng dân túy có thể kéo Italy ra khỏi EU.

Đồng USD tăng còn do giới đầu tư lạc quan trước những diễn biến tích cực trong quan hệ Trung-Mỹ.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác nhận chính quyền Mỹ và Trung đã nhất trí đình chỉ việc áp thuế lẫn nhau. Mỹ đồng ý từ bỏ các lời đe doạ áp thuế với Trung Quốc trong khi hai bên tiến hành chuẩn bị cho một thoả thuận thương mại rộng lớn hơn. Thoả thuận này hướng đến giải quyết những tranh chấp mất cân bằng thương mại trong tương lai.

Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc đã đồng thuận về việc Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu các hàng hóa nông sản và năng lượng và cho biết Mỹ sẽ gửi một đoàn sang Trung Quốc để làm rõ chi tiết về các thỏa thuận vừa đạt được.

Theo Nhà Trắng, phái đoàn 2 bên cũng đã thảo luận về việc mở rộng thương mại về các loại hàng hóa được sản xuất tại 2 nước và đồng ý đẩy mạnh hợp tác về vấn đề sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc sẽ “tăng cường sửa đổi liên quan” đối với các luật và quy định trong lĩnh vực này, bao gồm luật sở hữu trí tuệ.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 21/5, tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng không đổi so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 22.740 đồng/USD và 22.810 đồng/USD.

Tới cuối phiên 21/5, BIDV, Vietinbank và ACB niêm yết ở mức: 22.740 đồng (mua) và 22.810 đồng (bán). Vietcombank: 22.745 đồng (mua) và 22.815 đồng (bán). Techcombank: 22.725 đồng (mua) và 22.825 đồng (bán).

So với trước Tết, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 70-80 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.845 - 22.865 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 21/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.552 đồng (mua) và 26.869 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 30.301 đồng (mua) và 30.787 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 202,2 đồng và bán ra ở mức 206,1 đồng.

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/5: Châu Âu bất ổn, USD lên đỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.