Thứ sáu, 26/04/2024 15:54 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 31/12: Ổn định ngày cuối năm

MTĐT -  Thứ hai, 31/12/2018 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 31/12 không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Bình quân giá heo hơi miền Bắc vẫn thấp nhất cả nước. Dịch lở mồm long móng đang tác động đến giá heo tại nhiều địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 31/12 tại miền Bắc không có nhiều biến động. Cụ thể, hiện, giá heo tại các tỉnh như Hưng Yên, Hà Nội, Yên Bái, Ninh Bình đang dao động trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Các địa phương có mức giá thấp hơn như Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam, Bắc Giang... mới đạt 41.000 - 43.000 đồng/kg.

Dù bước vào tháng cận Tết nhưng thị trường heo hơi miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại, hiện mức giá heo bình quân toàn miền chỉ đạt 43.500 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước.

Theo những hộ chăn nuôi lâu năm, giá heo hơi liên tục giảm giá một phần do ảnh hưởng bởi dịch lở mồm long móng đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành của miền Bắc.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 31/12 tại miền Trung, Tây Nguyên là khu vực có mức giảm nhiều nhất trong tuần qua, có nơi giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, do vậy, hiện mức giá heo hơi bình quân khu vực chỉ còn 45.000 đồng/kg.

Hiện toàn miền vẫn có sự chênh lệch giữa các tỉnh ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nam Trung Bộ đang có giá tốt hơn dao động từ 46.000 - 51.000 đồng/kg như Lâm Đồng, Binh Thuận, Ninh Thuận,....

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế,... dao động từ 41.00 - 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31/12 tại miền Nam bình quân khoảng 50.000 đồng/kg, trong đó các tỉnh đang có giá tốt là Cà Mau, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang,... những địa phương đang được thu mua từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại Thủ phủ nuôi heo Đồng Nai báo giá xuống còn 46.000 - 50.000 đồng/kg, vì bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại một vài nơi, thúc đẩy người dân xuất heo.

Tại Vũng Tàu, Bình Phước, Bến Tre, Sóc Trăng giá heo hơi đang ở mức 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiêu hủy 2 tấn heo do dịch lở mồm long móng

Theo áo CAND đưa tin, chiều 29/12 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền phường Long Bình, TP Biên Hòa để tiến hành lập biên bản tịch thu, tiêu hủy hơn 2 tấn lợn nhiễm bệnh lở mồm long móng được phát hiện tại 2 lò giết mổ lậu...

Dịch lở mồm long móng lây lan tại nhiều địa phương. Ảnh: CAND.

Số lợn bị nhiễm bệnh lở mồm, long móng này bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện tại 2 lò giết mổ lậu do ông Trần Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Huế làm chủ tại phường Long Bình.

Thời điểm kiểm tra tại lò mổ của ông Trần Văn Khoa đang có 9 con và lò mổ của bà Huế có 17 con lợn chuẩn bị đưa đi giết mổ với tổng trọng lượng trên 2 tấn lợn hơi. Trong đó nhiều con có biểu hiện yếu ớt, một số con có biểu hiện lở mồm, long móng.

Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan thú y xác định số lợn của 2 lò mổ lậu này dương tính với bệnh lở mồm, long móng. Toàn bộ số lợn trên đã bị lực lượng kiểm tra lập biên bản tịch thu, tiêu hủy theo quy định của ngành thú y.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 31/12: Ổn định ngày cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới