Thứ năm, 25/04/2024 17:20 (GMT+7)

“Máy hút bụi” trên biển

MTĐT -  Thứ năm, 21/02/2019 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lần đầu tiên đưa vào sử dụng, Seabin đã gom được hơn một chục loại rác nhựa, trong đó có cả những chuỗi hạt nhựa và các đầu mẩu thuốc lá.

Một chiếc thùng lượm rác trên mặt nước có gắn động cơ thả nổi độc đáo vừa chứng minh khả năng hoạt động rất hiệu quả trong lần đầu tiên đưa vào sử dụng ở vùng biển ngoài khơi của bang Tây Úc (Úc).

Theo Đài ABC (Úc), chiếc thùng gom rác đặc biệt có tên Seabin là phát minh từ năm 2015 của hai vận động viên lướt sóng người Úc là Andrew Turton và Pete Ceglinski. Sau khi huy động nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng, chiếc máy này đã được sản xuất thương mại.

Chiếc "máy hút bụi" trên biển Seabin - Ảnh: news.com.au.

Vừa được chính quyền khu ngoại ô phía nam Cockburn của thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc đưa vào sử dụng, chỉ trong hơn 1 tuần, thiết bị này đã gom được hơn một chục loại rác nhựa, trong đó có cả những chuỗi hạt nhựa và các đầu mẩu thuốc lá.

Seabin có kích thước tương đương một thùng rác thông thường và có thể gom được 20kg rác mỗi lần. Không chỉ gom rác hiệu quả, cơ chế hoạt động của thiết bị này cũng đã được kiểm tra để không gây ảnh hưởng gì tới môi trường sống của các loài thủy sinh vật tại vùng biển đặt thiết bị.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết “Máy hút bụi” trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.