Thứ sáu, 19/04/2024 15:20 (GMT+7)

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ra mắt VPĐD khu vực Tây Bắc

Tây Bắc -  Thứ sáu, 09/11/2018 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 8/11, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử long trọng tổ chức buổi lễ khai trương VPĐD khu vực Tây Bắc tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Sau khi thành lập 4 văn phòng đại diện tại các khu vực: Đà Nẵng, Bắc Trung Bộ, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc là đơn vị thứ 5 của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã chính thức được thành lập tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

[Clip] Khai trương Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc:

Tới tham dự buổi lễ khai trương VPĐD khu vực Tây Bắc có ông Đỗ Văn Bát, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Về phía địa phương có ông Vũ Khánh - Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Độ - Bí thư huyện Yên Lạc cùng nhiều lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc và các nhà báo, phóng viên, doanh nghiệp và nhóm nghệ sỹ hài Hiệp Gà đến chia vui, chúc mừng.

Về phía lãnh đạo Tạp chí có: TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt nam; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Tường Quân - Trưởng Ban điện tử cùng toàn thể các Trưởng văn phòng đại diện, cán bộ nhân viên của Tạp chí.

Lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tham dự buổi lễ.

Nhằm mục đích mở rộng mạng lưới và phạm vi hoạt động cũng như mang đến cho độc giả ở tất cả các vùng miền trên Tổ quốc những thông tin chân thực, khách quan, chính xác về môi trường, đô thị và các lĩnh vực khác trong xã hội.

Tại buổi lễ khai trương Văn phòng đại điện Tây Bắc, TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm cho Nhà báo Phạm Hồng Dương giữ chức vụ Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc tại Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, TS. LS Đồng Xuân Thụ khẳng định: “Các tỉnh Khu vực Tây Bắc đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc, được ví như Bình Dương của miền Bắc. Việc phát triển kinh tế sẽ kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để giảm thiểu sự tác động của ô nhiễm môi trường tới cuộc sống thì công tác tuyên truyền là rất quan trọng”.

TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo TS. LS Tổng Biên tập Đồng Xuân Thụ, việc thành lập Văn phòng đại diện của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Tây Bắc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nước sạch. Đồng thời, thông qua các tác phẩm báo chí, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tạo lập kênh thông tin giữa các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

TS.LS Đồng Xuân Thụ -Tổng Biên tập Tạp chí trao quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng khu vực Tây Bắc cho Nhà báo Phạm Hồng Dương.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là Diễn đàn ngành Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, Tạp chí luôn phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản… Đặc biệt, có những bài viết, bài điều tra phản ánh kịp thời về tình trạng ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề nóng của cả nước, được đông đảo bạn đọc theo dõi.

Ông Vũ Khánh - Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Ông Vũ Khánh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị chụp ảnh lưu niệm với Nhà báo Phạm Hồng Dương (Trưởng đại diện văn phòng Tây Bắc)

Song song với đó, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như: Chương trình Cây chổi vàng (tôn vinh công nhân vệ sinh môi trường trên toàn quốc), Cuộc thi triển lãm ảnh về Môi trường và Cuộc sống, giải bóng đá Môi trường và Đô thị toàn quốc…

Đại tá - Nhà văn Đặng Vương Hưng - Phó Tổng biên tập Tạp chí giới thiệu về giải thưởng Cây chổi vàng

Cũng tại buổi lễ Đại tá - Nhà văn Đặng Vương Hưng - Phó Tổng biên tập Tạp chí giới thiệu về giải thưởng Cây chổi vàng - Một giải thưởng có ý nghĩa trong năm 2017 mà lãnh đạo VUREIA, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt nam đã tổ chức thành công, nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, giải thưởng hướng tới nhằm tôn vinh những người làm công tác vệ sinh môi trường toàn quốc.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai trương văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc:

Nhà báo Phạm Hồng Dương - Trưởng đại diện Văn phòng Tây Bắc phát biểu và nhận nhiệm vụ mới

Nhà báo Văn Thụy - Trưởng văn phòng đại diện báo KDPL tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Độ, Bí thư huyện Yên Lạc chúc mừng Văn phòng đại diện

Lãnh đạo tòa soạn chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời, nghệ sỹ.

Cũng tại buổi lễ khai trương Văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khu vực Tây Bắc, Nhà báo Phạm Dương (Trưởng đại diện Văn phòng Tây Bắc) bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện để Văn phòng Tây Bắc ngày càng hoàn thiện và phát triển. 

Văn phòng Đại diện khu vực Tây Bắc

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Địa chỉ: 43 Phan Chu Trinh, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trưởng Văn phòng đại diện: Nhà báo Phạm Hồng Dương

Điện thoại: 091.555.9909

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ra mắt VPĐD khu vực Tây Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.