Thứ sáu, 19/04/2024 18:36 (GMT+7)

Nổ máy hấp giầy, nữ công nhân bị đứt lìa bàn chân

MTĐT -  Thứ hai, 08/01/2018 20:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 13h45 ngày 8/1, một vụ nổ máy hấp giày đã xảy ra tại Công ty Giầy da Sao Vàng, trụ sở tại phường Yên Thanh TP Uông Bí, Quảng Ninh làm 5 công nhân bị thương.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, khi các công nhân tại công ty này đang bắt đầu làm việc ca chiều thì tiếng nổ lớn phát ra bên trong khu vực sản xuất hàng khiến 5 công nhân bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu.

Danh tính 5 công nhân bị thương gồm các chị: Đỗ Thị Th. (SN 1986); Lưu Thị T.L. (SN 1987); Phạm Thị V. (SN 1976), đều ở Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; chị Phạm Thị H. (SN 1991, ở Phương Đông, TP Uông Bí); Lê Thị A.T. (SN 1982), trú Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Sau sự việc, các nạn nhân bị choáng, ngất đã được cấp cứu tại Phòng Y tế của Công ty. Riêng Phó Quản đốc là chị Lê Thị Ánh Tuyết bị đứt rời bàn chân phải, trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo TP Uông Bí đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, đồng thời, yêu cầu các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo sở đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Nổ máy hấp giầy, nữ công nhân bị đứt lìa bàn chân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...