Thứ sáu, 29/03/2024 01:28 (GMT+7)

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tùng Anh -  Thứ sáu, 11/01/2019 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 11/01, tại TP. Bắc Giang , Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng 11/01, tại TP. Bắc Giang , Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019 để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phân công tuyên truyền trực tiếp đến các giới, từng nhóm người dân, từng địa bàn dân cư. Tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là kịp thời nắm bắt, tham mưu, kiến nghị tới cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào; kịp thời phát hiện các hiện tượng lợi dụng tôn giáo cho mục đích khác để phối hợp giải quyết theo pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động trên 100 cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ 57.428 suất quà, trị giá gần 18 tỷ đồng và 4.000 suất quà bằng hiện vật, 100% các hộ nghèo của tỉnh có quà tết, cao hơn năm 2017 trên 36%. Phối hợp, hỗ trợ chương trình an sinh xã hội với mục tiêu xóa xong 450 nhà tạm, nhà dột nát 2019. Bước đầu đã phát động được 106 cơ quan, đơn vị với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm 2018, đã tổ chức được 39 hội nghị tuyên truyền tại các huyện, thành phố, các xã, thị trấn về các nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm...cho trên 4.680 đại biểu tham dự.

Năm 2018, toàn tỉnh có 21 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó huyện Việt Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2019. Nâng cao hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó vận động ủng hộ tết " Vì người nghèo" Xuân Kỷ Hợi 2019 với mục tiêu 30.000 - 35.000 suất quà tết...

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thông tin ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang trong năm 2018 với nhiều kết quả tích cực. Trong đó điểm nhấn quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16.0% thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách năm 2018 đạt 9.507.4 tỷ đồng, tăng 49,8%, vượt 49,3 dự toán. Có 1.238 doanh nghiệp thành lập mới.

Công tác quản lý tài nguyên môi trường cũng có nhiều đổi mới. Trong đó tích cực đẩy nhanh các bước để đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Giang. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động gây ô nhiễm; khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khai thác đất san lấp mặt bằng và khai thác cát, sỏi lòng sông...

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.