Thứ năm, 18/04/2024 23:55 (GMT+7)

Hệ thống PCCC tại chợ Gạo ở Hưng Yên trước vụ cháy ra sao?

MTĐT -  Thứ năm, 26/07/2018 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tiểu thương cho biết hệ thống PCCC tại chợ Gạo rất an toàn, khi ra về ai nấy đều tắt cầu dao điện...

Sáng 26/7, PV Báo Giao thông ghi nhận tại hiện trường cháy chợ Gạo (phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), rất đông lực lượng cảnh sát PCCC, thanh niên tình nguyện,...đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Cả một khu chợ nhộn nhịp, sầm uất bỗng chốc hóa thành đống đổ nát, sắt vụn ngổn ngang.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục vụ cháy chợ Gạo (TP. Hưng Yên).

Phía ngoài, rất đông các tiểu thương ngồi vạ vật với gương mặt lo lắng, nhiều đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng khi toàn bộ vốn liếng từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng đã ra đi cùng ngọn lửa dữ dội đốt cháy chợ Gạo đêm qua.

Ánh mắt thất thần hướng về phía chợ Gạo, chị Nguyễn Thị Minh (một tiểu thương bán quần áo ở chợ Gạo) cho biết, toàn bộ hàng hóa của gia đình chị đều bị thiêu cháy rụi, thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Theo chị Minh, khoảng 4h chiều 25/4, khi đang bán hàng chị đã ngửi thấy mùi rất khét nhưng chủ quan vì thường ngày, nhà máy nhựa bên cạnh sản xuất cũng thải ra mùi khét như vậy.

Tiểu thương khóc ròng khi toàn bộ tài sản, nguồn kinh tế duy nhất của gia đình hóa tro bụi.

Cho đến 19h30, chị cùng các tiểu thương khác dọn hàng để về nhà vẫn không phát hiện gì bất thường. "Vừa về tới nhà, tôi nhận tin báo chợ cháy, vội vàng quay xe lại, đến nơi, khói đen đã bốc nghi ngút, không thể vào trong cứu hàng, chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc", chị Minh nghẹn ngào chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Tĩnh (SN 1977, quê Khoái Châu) cho biết, 5 chị em gái nhà chị có tổng cộng 10 ki ốt hàng ở chợ Gạo. Riêng tiền ki ốt đã thiệt hại lên đến 600 triệu đồng, chưa kể tiền hàng khoảng 400 triệu đồng. Có người thiệt hại nhiều nhất khoảng 3 tỷ đồng.

Chứng kiến toàn bộ tài sản, mồ hôi, công sức bao năm bị thiêu rụi dưới ngọn lửa, chị như dứt từng khúc ruột, nghẹn ứ chẳng thể gào khóc.

Chợ Gạo giờ chỉ còn là đống đổ nát với sắt nhôm ngổn ngang.

Lau nước mắt, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, Kim Động, Hưng Yên), tiểu thương trong chợ Gạo cho hay, chị mới vay mượn bạn bè vài trăm triệu để sửa sang lại quầy hàng bán quần áo. "Toàn bộ kinh tế gia đình chỉ trông vào ngồn thu từ ki ốt này giờ cháy hết rồi, gia đình tôi biết lấy gì sống, chăm lo cho các con và trả nợ đây, mất tất cả rồi", chị Hằng nấc nghẹn, nói.

Ngồi bên cạnh, chị Minh chia sẻ giờ chỉ mong cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục vụ cháy, khôi phục lại chợ để các tiểu thương sớm có nơi kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Người dân cho biết hệ thống PCCC tại đây rất đảm bảo, an toàn nhưng do ngọn lửa bắt nguồn từ nhà máy bên cạnh rồi lan sang chợ khiến vụ cháy bùng phát dữ dội.

Theo các tiểu thương tại chợ Gạo, hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây rất an toàn, hàng tháng, lực lượng cảnh sát PCCC và ban quản lý chợ vẫn đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi còn không dám đặt ban thờ hay bát hương tại chợ. Khi về, ai cũng tắt hết nguồn điện, kinh doanh tại chợ Gạo 9 năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố chập điện hay cháy cả", chị Nguyễn Thị Thu (tiểu thương chợ Gạo) nói và cho biết, tối 25/7, ngọn lửa bắt nguồn từ kho của nhà máy nhựa bên cạnh và lan nhanh sang chợ Gạo.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Gạo.

Theo Yến Chi

Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Hệ thống PCCC tại chợ Gạo ở Hưng Yên trước vụ cháy ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.