Thứ sáu, 29/03/2024 21:02 (GMT+7)

Trao thưởng Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp' 2018

Cẩm Anh -  Thứ bảy, 15/09/2018 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 15/8, tại Trung tâm Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Bảo tàng Văn học) đã diễn ra buổi lễ Tổng kết và Trao thưởng Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" (2012 – 2018).

Ngày hội Lục bát năm nay do Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc là Trưởng ban Tổ chức, Wesbsite Lục Bát Việt Nam cùng Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là đơn vị thường trực. Ngày hội còn có sự phối hợp của Tạp chí Văn hiến Việt nam, tạp chí Hữu nghị Việt Nam.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thế Phiệt khai mạc chương trình. 

Về dự lễ hội Lục bát Mậu Tuất – 2018 lần này, có sự tham gia của ông Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Trưởng Đại diện Văn phòng Phát triển Kỷ lục miền Bắc, Đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phạt giáo Việt Nam, Đại diện hội Nhà văn Việt Nam, các thành viên Ban Tổ chức Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm Mậu Tuất 2018 và sự hiện diện của hàng trăm nhà thơ, quý tác giả, bạn đọc, bạn yêu thơ… đến từ khắp mọi miền của đất nước.

Toàn cảnh hội trường tổ chức buổi lễ.

Mở đầu chương trình, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thế Phiệt – Chánh Văn phòng Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc lên đọc lời khai mạc. Tiếp đó, ông Trần Chiến Thắng đánh lên hồi trống khai hội, tiếp nối chương trình tiến hành lễ Rước Thơ và Dâng thơ, đọc chúc văn Ngày hội và Lễ Phá lộc Thơ Lộc Phát.

Ông Trần Chiến Thắng gióng trống khai hội.

Theo đó, 22 vị khách mời vinh dự và may mắn nhận  được Lộc phát Mậu Tuất 2018 do Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát lộc.

22 vị khách mời may mắn nhận được cuốn Lộc Phát. 

Tiếp nối chương trình, nhà thơ Trần Ninh Hồ - Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, thay mặt Ban giám khảo Cuộc thi Tổ quốc và Đạo pháp đã lên phát biểu tổng kết Cuộc thi.

Xuất phát từ ý tưởng, đề xuất của Nhà thơ Đặng Vương Hưng và Tiến sĩ, Luật sư Đồng Xuân Thụ, một cuộc thi Thơ Lục Bát độc đáo, kéo dài 6 năm, mang tên “Tổ quốc và Đạo pháp” do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo; Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ Cố vấn chuyên môn và Giám khảo; Website Lục Bát Việt Nam cùng với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là Cơ quan Thường trực; lần đầu tiên, một cuộc thi Thơ Lục Bát có chủ đề về tình yêu quê hương đất nước và Phật giáo được tổ chức ở nước ta.  

Với quy mô toàn quốc và thời gian kéo dài tới 6 năm, toàn bộ giải thưởng trao tặng đều bằng Vàng và Bạc thật (có chứng nhận của một công ty vàng bạc đá quý uy tín) từ nguồn kinh phí xã hội hóa… đã được dự luận Người yêu thơ, cùng báo chí đồng thuận và đánh giá cao.

Trong 6 năm qua, đã có gần 2.000 tác giả, gửi hơn 10.000 tác phẩm dự thi. Sau 5 lần Sơ kết, Ban Tổ chức đã trao 56 giải thưởng cho 56 tác giả đến từ mọi miền đất nước; trong đó có 20 giải “Lục Bát Trăng Vàng” (mỗi giải giá trị 01 chỉ vàng 9999) và 36 giải “Lục Bát Trăng bạc” (mỗi giải giá trị là 01 đồng bạc trắng), kèm theo Giấy chứng nhận Giải thưởng của Ban Tổ chức.

Tại buổi lễ trao giải năm nay, danh sách các tác giả nhận giải Lục Bát Trăng Bạc năm Mậu Tuất 2018, bao gồm: tác giả Nguyễn Thanh Ngọc, Đàm Quyên, Lê Hòa và tác giả Thái Văn Lợi.

Các tác giả đạt giải Lục Bát Trăng Bạc. 

Bốn tác giả nhận giải Lục Bát Trăng Vàng năm Mậu Tuất 2018 bao gồm: tác giả Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Song, Dương Đoàn Trọng và tác giả Nguyễn Xuân Môn.

Các tác giả đạt giải Lục Bát Trăng Vàng. 

Giải Lục bát Kim Cương năm nay thuộc về hai tác giả Lam Bình và Trần Kế Hoàn. 

Với thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và thực hiện Cuộc thi Sáng tác Thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" (2012 - 2018), trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và trao giải, Nhà thơ Đặng Vương Hưng - Người sáng lập website và Cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam cùng Tiến sĩ, Luật sư Đồng Xuân Thụ - Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương Công đức.
Trực tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giao Việt Nam đã trao phần thưởng thiêng liêng nêu trên.

Trao Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội cho nhà thơ Đặng Vương Hưng và Tiến sĩ, Luật sư Đồng Xuân Thụ (Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận thay). 

Đồng thời, tại buổi lễ, nhà thơ Đặng Vương Hưng và nhà thơ Trương Nam Chi đã được nhận Bằng khen công nhận kỷ lục quốc gia và Kỷ niệm chương của tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Công bố và trao thưởng hai kỷ lục quốc gia. 

Trong phần cuối của chương trình, để ghi nhận sự đóng góp của các Đoàn và CLB tham gia Ngày Hội, Ban Tổ chức Ngày Hội đã tặng Giấy khen cho 4 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Bạn đang đọc bài viết Trao thưởng Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp' 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới