Thứ năm, 25/04/2024 22:52 (GMT+7)

Hà Nội: Nới lỏng tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục, y tế

Na Vũ -  Thứ năm, 06/09/2018 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4099/UBND-NC về việc thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội.

Văn bản này được ban hành nhằm thực hiện tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp TP.Hà Nội theo nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị.

Văn bản của UBND TP.Hà Nội cũng nêu rõ, lĩnh vực giáo dục và y tế có đề nghị tăng biên chế nhưng lại chưa kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là tại khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

Tuy nhiên, do đặc nhu cầu xã hội lớn, nên riêng đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và lĩnh vực y tế, nên nếu cần thiết thì việc thành lập, tăng quy mô thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng vẫn phải thực hiện quản lý một cách chặt chẽ.

Ảnh minh họa.

Cũng trong văn bản ban hành ngày 5/9, UBND TP.Hà Nội cho biết các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố đã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện biên chế năm 2018, nhu cầu biên chế năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, chưa xác định tỷ lệ tinh giảm biên chế từng năm để đạt mức giảm tối thiểu 10% vào năm 2021.

Còn có trường hợp chưa chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính; ký hợp đồng chuyên môn vượt chỉ tiêu biên chế được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên.

Vì những vấn đề nêu trên, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp theo nguyên tắc giảm 2% biên chế công chức (so với số giao năm 2015). Chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo đúng nghị quyết số 17/NQ-HĐND của TP.Hà Nội, trường hợp chưa chấm dứt phải có lộ trình cụ thể, báo cáo UBND thành phố thông qua sở Nội Vụ.

Đối với trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp, UBND yêu cầu chấm dứt hợp đồng chuyên môn ngoài chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ chi thường xuyên.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc và gửi về sở Nội vụ trước ngày 20/9 để kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ, Thành ủy và HĐND Thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nới lỏng tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục, y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.