Thứ sáu, 19/04/2024 07:32 (GMT+7)

Những người đi giữ biên cương

MTĐT -  Thứ bảy, 16/02/2019 20:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cách đây 40 năm, cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã giành thắng lợi.

Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng những ký ức thì không bao giờ quên với những người lính, cựu chiến binh trực tiếp được tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.  

Những người lính đã từng chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn cách đây 40 năm khi gặp lại nhau, họ lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày tháng ở biên giới. Đó là kí ức về những cuộc chiến đấu giành lại từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, là kí ức về tình đồng chí đồng đội, là những bữa cơm vội chia nhau và tấm lòng sẻ chia của tình quân dân.

Tất cả đã tạo nên sức mạnh thần kỳ để những người chiến sỹ ấy vượt qua biết bao khó khăn nơi sương gió biên cương; Những người lính đã quên mình bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc và thắp lên niềm tin để quân và dân ta bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc trong suốt 10 năm về sau. Biết bao thế hệ lớp người đã lên đường đi giữ biên cương và biên giới trong tim mỗi người, chưa bao giờ lại gần gũi và thiêng liêng đến vậy.

Bạn đang đọc bài viết Những người đi giữ biên cương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.