Thứ năm, 28/03/2024 19:22 (GMT+7)

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn xuất trận

MTĐT -  Thứ hai, 20/08/2018 16:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay của đoàn TTVN chính là Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ (56kg). Theo giới chuyên môn đánh giá, Kim Tuấn hoàn toàn đủ sức giành huy chương ở môn cử tạ hạng cân 56 kg.

Ở môn cử tạ nội dung 48kg nữ, Vương Thị Huyền đứng thứ tư sau hai lần tổng cử đạt 181 kg. Trong khi đó, đồng đội Nguyễn Thị Thúy xếp thứ 5 với tổng cử 177 kg.

Ở môn cử tạ hạng cân 56kg nam, Thạch Kim Tuấn chuẩn bị bước vào phần thi của mình. Võ sỹ người Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Asiad 2018.

Ở môn đấu kiếm nội dung kiếm chém đơn nam, Kiếm thủ trẻ sinh năm 1993 Nguyễn Xuân Lợi nhận thất bại 9-15 trước đối thủ người Nhật Bản, Kenta Tokunan.

Ở môn cử tạ nội dung 48kg nữ, Nguyễn Thị Thúy chỉ đạt được 75 kg sau ba lần cử giật, đứng thứ 6. Trong khi đó, Vương Thị Huyền với thành tích cử giật 80 kg xếp ở vị trí thứ tư.

Vương Thị Huyền chỉ đạt thành tích cử giật 80kg

Tại vòng loại môn cầu mây nữ, Việt Nam làm nên bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng B. Trận đấu tiếp theo, các cô gái Việt Nam sẽ là đội tuyển nước chủ nhà Indonesia.

Tại tứ kết vật tự do hạng cân 62kg, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nhận thất bại trước đô vật đến từ Mông Cổ, Purevdorj 0-4 và không thể có hy vọng giành huy chương. Còn ở tứ kết hạng cân 53kg nữ, Phạm Thị Hà Phương không thể tạo nên bất ngờ khi thua 2-12 trước đối thủ mạnh đến từ Mông Cổ, Sumiya Erdenechimeg.

Ở môn vật tự do nữ hạng cân 57kg vòng tứ kết, Kiều Thị Ly để thua đối thủ đến từ Mông Cổ, Battsetseg với tỷ số cách biệt 1-13 và chính thức bị loại.

Ở môn đấu kiếm nội dung kiếm chém đơn nam, Vũ Thành An không gặp nhiều khó khăn để đánh bại kiếm thủ nước chủ nhà Indonesia 15-9 và đi tiếp vào vòng tứ kết.

Ở môn đấu kiếm tại vòng tứ kết kiếm liễu cá nhân nữ, Đỗ Thị Anh chính thức dừng bước sau thất bại 10-15 trước kiếm thủ đến từ Nhật Bản, Miyawaki Karin và không thể đi tiếp.

Ở môn vật tự do vòng loại vật tự do nội dung 50kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Xuân không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Uzbekistan khi thua 2-12. Trong khi đó ở hạng cân 53kg nữ, Phạm Thị Hà Phương xuất sắc đánh bại VĐV của nước chủ nhà Dewi Ulfah 5-3.

Ở môn đấu kiếm nội dung kiếm liễu cá nhân nữ: Đỗ Thị Anh kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, qua đó giành vé vào vòng 1/16 gặp đối thủ Nhật Bản, Miyawaki Karin.

Ở môn bóng chuyền nam vòng loại bảng E, đội tuyển nam Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc 3-2 với các tỷ số 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam trước Trung Quốc ở cấp đội tuyển.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc đánh bại Trung Quốc

Niềm vui của các tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam

Ở môn wshu bài thi nam quyền, Phạm Quốc Khánh xếp thứ hai với 9.71 điểm. Ngày mai, anh sẽ thi nội dung nam đao và hoàn toàn có cơ hội giành huy chương tại ASIAD 2018.

Ở môn wushu nội dung nam đao, nữ vận động viên Nguyễn Thùy Linh dù rất cố gắng nhưng không thể giành được huy chương.

Thùy Linh rất cố gắng, nhưng không thể giành huy chương

Ở môn bơi lội, 4 VĐV Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Đình Chuyền đứng thứ 5 với thành tích 7 phút 30 giây 37, qua đó giành quyền vào vòng chung kết diễn ra vào 18h tối nay.

Ở môn bơi lội vòng loại 800m tự do nam, VĐV Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút, 56 giây 78, để xếp vị trí thứ 7. "Kình ngư" trẻ tuổi này sẽ có mặt ở lượt bơi chung kết lúc 18h hôm nay.

Ở môn wushu nội dung chung kết thái cực kiếm nữ, Trần Thị Khánh Ly chỉ đứng thứ 5 với 9,66 điểm và không thể giành huy chương. Chung cuộc hai nội dung Thái cực kiếm và quyền, Khánh Ly chỉ đứng thứ tư với 19,34 điểm.

Giành HCV là VĐV Lindswell (Indonesia) với 19,50 điểm, HCB lần lượt thuộc về các VĐV của Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines.

Ở môn bơi vòng loại nội dung 200m ếch nữ, VĐV Ngô Thị Ngọc Quỳnh chỉ xếp vị thứ 13/17, với thành tích 2 phút 44 giây 84 và không thể có mặt ở chung kết.

Lê Nguyễn Paul chỉ về thứ 11 ở nội dung 200m hỗn hợp nam

Ở môn bơi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nam, VĐV Lê Nguyễn Paul không thể gây bất ngờ khi chỉ xếp vị trí thứ 11/21, với thành tích 2 phút 05 giây, 08 nên không thể có mặt ở lượt bơi chung kết.

Ở môn bắn súng vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nam, Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Nam thi đấu không thành công khi chỉ xếp vị trí thứ 30 và 33.

Ở môn Taekwondo nội dung đơn nam dưới 58 kg, võ sĩ trẻ sinh năm 1997, Võ Quốc Hùng giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 40 -11 trước VĐV đến từ Sri Lanka, Kankani Arachchige để tiến vào vòng 1/16.

Ở môn đua thuyền vòng loại nội dung đơn nữ hạng nhẹ (LW1x), VĐV Nguyễn Thị Giang về đích ở vị trí áp chót với thành tích 8 phút 53 giây 28. Vị trí thứ nhất thuộc về Trung Quốc khi VĐV Pan Dandan với thành tích 8 phút 09 giây 07.

Ở môn đấu kiếm vòng loại kiếm liễu cá nhân nữ, Đỗ Thị Anh đánh bại VĐV của Singapore, Wong Jie Xin Maxine với tổng tỷ số 3-5.

Lê Nguyễn Paul không thể có mặt ở lượt bơi 50m ngửa nam chung kết tối nay

Ở môn bơi vòng loại 50m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul chỉ đứng thứ 5 ở lượt bơi thứ 5 với thành tích 25 giây 25. Lê Nguyễn Paul chỉ xếp vị trí thứ 11/38 VĐV tham dự nên không có mặt trong top 8 VĐV vào thi đấu chung kết.

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI ASIAD 2018 NGÀY 20/8

Trước khi tham dự Asiad 2018, Kim Tuấn tiết lộ thành tích trong tập luyện của anh là từ 290 kg đến hơn 300 kg và đó chính là ngưỡng VĐV có thể đạt HCV Asiad. Điều quan trọng khiến Kim Tuấn hưng phấn hơn nữa là đối thủ chính của anh, VĐV Om Yun Chol của CHDCND Triều Tiên không được tham dự Đại hội trên đất Indonesia vì án cấm thi đấu do sử dụng doping của Liên đoàn cử tạ thế giới.

Cử tạ Việt Nam đặt khá nhiều kỳ vọng vào Thạch Kim Tuấn

Nếu chơi đúng khả năng, Kim Tuấn hoàn toàn có thể giành HCV trong chiều nay. Tuy nhiên HLV Huỳnh Hữu Chí rất thận trọng bởi trong thể thao, chưa biết điều gì sẽ xảy đến. Đối thủ khó lường mà ông Hữu Chí đánh giá với Kim Tuấn sẽ là những lực sĩ Thái Lan và Trung Quốc.

Cả đoàn TTVN cùng người hâm mộ nước nhà đều rất chờ đợi vào thành công của Thạch Kim Tuấn ở Asiad 2018. Anh cùng Trần Lê Quốc Toàn sẽ thi đấu vòng loại vào buổi sáng, chung kết từ 17h chiều.

Trong ngày hôm nay, môn bơi tiếp tục thi đấu vòng loại các nội dung 800m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng), 50m ngửa nam, 200m hỗn hợp nam (Lê Nguyễn Paul), 200m ếch nữ (Ngô Thị Ngọc Quỳnh), 4x200m tự do nam (Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước).

Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ sẽ thi đấu vòng loại kiếm liễu cá nhân nữ (Đỗ Thị Anh), kiếm chém cá nhân nam (Nguyễn Xuân Lợi). Vào buổi chiều, Thể dục dụng cụ thi chung kết toàn năng cá nhân nam (Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Nam, Đỗ Vũ Hưng).

Taekwondo sau ngày đầu tiên của HCĐ ở nội dung quyền đồng đội nam

Sẽ bước vào nội dung đôi kháng các hạng cân dưới 53kg nữ (Hồ Thị Kim Ngân), dưới 67kg nữ (Bạc Thị Khiêm), dưới 58kg nam (Võ Quốc Hưng). Ở môn bắn súng diễn ra vòng loại 10m súng trường hơi nam (Nguyễn Duy Hoàng), 10m súng trường hơi nữ (Iwaki Ai)…

Ngoài ra, đoàn TTVN còn tham dự ở các môn xe đạp, vật, wuhsu, bóng chuyền nam, cầu mây, quần vợt…

Theo Hà Nguyên (từ Indonesia)

Dân Trí

Bạn đang đọc bài viết Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn xuất trận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.