Thứ năm, 25/04/2024 17:10 (GMT+7)

Hậu Giang: Nuôi cá trên ruộng thay lúa thu đồng

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 19:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước tình hình nước lũ, đồng thời để đảm bảo lịch thời vụ, ngành nông nghiệp Hậu Giang chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân ngừng xuống giống lúa, thay vào đó là nuôi các loại thủy sản.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang cho biết, theo kế hoạch vụ lúa Thu đông 2018 toàn tỉnh xuống giống 50.000 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn gần 6.000 ha chưa thể xuống giống và đã trễ lịch thời vụ (lịch kết thúc vào ngày 31/8). Vì vậy, ngành khuyến cáo người dân chuyển sang nuôi các loại thủy sản nước ngọt để thay thế, đảm bảo nguồn thu nhập.

Nông dân Hậu Giang để lúa tái sinh và thả nuôi cá đồng thay thế vụ lúa thu đông.

Theo ông Đời, hiện nước lũ đang lên nhanh nên việc xuống giống lúa thời điểm này là không đảm bảo. Đồng thời, nếu xuống giống trễ sẽ ảnh hưởng đến lịch sản xuất của vụ lúa ĐX tiếp theo. Sở đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ, tập huấn giúp người dân chuyển sang nuôi cá trên ruộng lúa. Việc nuôi thủy sản còn tạo điều kiện cho nước tràn đồng, giúp giảm áp lực nước dâng cao cho các vùng đê bao.

Ông Võ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang cho biết, mô hình nuôi cá trên ruộng thay thế vụ lúa TĐ trong mùa lũ đã được địa phương triển khai nhiều năm nay rất hiệu quả, nhất là ở những vùng trũng như huyện Châu Thành A, Long Mỹ và TX Long Mỹ. Các loại cá nước ngọt được người dân lựa chọn nuôi nhiều là trê vàng, lóc đồng, cá chép, cá mè…

Nuôi cá trên ruộng nông dân phải tốn tiền mua lưới vây quanh để tránh thất thoát nhưng bù lại không phải cho ăn thức ăn, thịt cá thơm ngon nên bán được giá. Những năm nước lũ lớn, việc nuôi cá trên ruộng sẽ thuận lợi và hiệu quả vì có nhiều thức ăn tự nhiên, cá mau lớn.

Theo báo Nông Nghiệp

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang: Nuôi cá trên ruộng thay lúa thu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.