Thứ năm, 25/04/2024 21:59 (GMT+7)

Đà Nẵng: Hổ trợ tiền ăn cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Bình Dương -  Thứ năm, 10/01/2019 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các trung tâm Y tế trên địa bàn trong dịp lễ Tết Nguyên đán.

Ngày 9/1, UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành quyết định số 121/QĐ – UBND về việc hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân ở 7 trung tâm y tế trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, những bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế ăn tết như Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viên Đà Nẵng, Bệnh viên Phụ sản nhi, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày Tết Nguyên đán.

Cụ thể, trong 4 ngày từ ngày 30 tháng chạp đến ngày 1,2,3 tháng giêng, mỗi bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 60.000 ngìn/ngày UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tạm thời sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để hỗ trợ cho các bệnh nhân theo mức được phê duyệt, và quyết toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính thành phố trước ngày 30/5/2019.

Ngoài ra, giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí cho các cơ sở y tế trước ngày 30/6.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Hổ trợ tiền ăn cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.