Thứ ba, 23/04/2024 14:03 (GMT+7)

Thêm siêu thị vật liệu xây dựng tại TP Hồ Chí Minh

MTĐT -  Thứ sáu, 07/12/2018 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Thiết Thạch Group vừa khai trương siêu thị vật liệu xây dựng thứ 2 tại quận 3, TP Hồ Chí Minh với tên gọi TMT Home Mart.

Đây là chuỗi mô hình siêu thị tập trung đầy đủ các sản phẩm vật liệu xây dựng đa dạng về chủng loại, phong phú về thương hiệu. Ngoài các loại vật liệu xây dựng thông thường như xi măng, sắt thép, gạch, đá, cát thì siêu thị còn có đầy đủ các thiết thị thi công như búa, bay, khoan, cắt, cưa…

TMT Home Mart còn kết hợp trưng bày các loại vật liệu thật – giá cạnh nhau để khách hàng có thể so sánh, phân biệt được chất lượng sản phẩm. Qua đó, mang lại trải nghiệm chân thật nhất, tạo điều kiện giúp khách hàng dễ dàng cho việc lựa chọn sản phẩm với tiêu chí trung thực - minh bạch - rõ ràng trong thị trường xây dựng.

Theo đại diện của siêu thị, nếu giao hàng không đúng với mẫu mã chủng loại mà khách hàng đã đặt thì TMT Home Mart chịu phạt 50 triệu đồng cho mỗi lỗi cấp sai vật tư xây dựng đến công trình. Mọi đơn hàng được xử lý trong thời gian 24h, cung cấp vật tư xây dựng đúng chuẩn, minh bạch, kiểm đếm rõ ràng, không pha trộn, không tráo mã, không cấp thiếu vật tư…

Mô hình TMT showroom của Thiết Thạch Group mong muốn hướng đến khách hàng là chủ đầu tư bận rộn có thể giám sát việc cung cấp vật tư thông qua hệ thống camera từ xa bằng smartphone.

Theo Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Thêm siêu thị vật liệu xây dựng tại TP Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển
Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới