Thứ bảy, 20/04/2024 17:23 (GMT+7)

P. Hoàng Liệt: Buông lỏng quản lý TTXD, trách nhiệm thuộc về ai?

Nhóm PV -  Thứ sáu, 24/08/2018 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực phố Bằng Liệt, P. Hoàng Liệt, quy hoạch xây dựng được quy định đồng bộ để tạo cảnh quan phù hợp với bức tranh toàn cảnh bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Trong khi thành phố Hà Nội đang quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) và đô thị theo kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, thì tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội mọi kế hoạch xử lý công tác này lại đang diễn ra ngược lại.

Khu vực phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quy hoạch xây dựng được quy định đồng bộ để tạo cảnh quan phù hợp với bức tranh toàn cảnh bán đảo Linh Đàm, một trong những nơi có tốc độ xây dựng và đô thị hóa lớn của Thủ đô. Tuy nhiên, tại nơi đây lại xuất hiện những công trình vi phạm TTXD nghiêm trọng, phá vỡ cảnh quan mà bằng mắt thường nhìn từ xa có thể quan sát được, những công trình này xây dựng cao gấp đôi những ngôi nhà xung quanh.

Dọc theo phố Bằng Liệt, phóng viên ghi nhận được một số công trình vi phạm TTXD tiêu biểu như công trình số 31 ngõ 61 phố Bằng Liệt; Công trình số 33B ngách 61/20 phố Bằng Liệt; Công trình số 15 – 17 ngách 81/123 phố Bằng Liệt. Những công trình này có chiều cao và số tầng cao gấp đôi so với những ngôi nhà xung quanh.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, nhà số 31 ngõ 61 Bằng Liệt được UBND Quận Hoàng Mai cấp GPXD số 1113.7.2017 ngày 20/07/2017 cho ông Nguyễn Huy Thông với quy mô 3 tầng, 1 tum; chiều cao được cấp là 12,3m; Tổng diện tích là 537,4m2. Nhưng hiện tại theo quan sát, công trình đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng với quy mô 6 tầng, 1 tum.

Nhà số 31 ngõ 61 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Với công trình số 33B ngách 61/20 Bằng Liệt, hiện đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với chiều cao là 8 tầng, mặc dù theo giấy phép được cấp cho chủ công trình là ông Ngô Đình Hải, GPXD số 904.6.2017 ngày 09/06/2017 với quy mô 3 tầng 1 tum, chiều cao công trình được cấp 12,3m; tổng diện tích là 420,6m2.

Nhà số 33B ngách 61/20 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Công trình số 15 – 17 ngách 81/123 phố Bằng Liệt được cấp GPXD số 973.6.2017 ngày 23/06/2017 với quy mô 3 tầng, 1 tum; Chiều cao được cấp 14,1m; tổng diện tích 449,9m2 cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Huy Thông nhưng hiện tại công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng với quy mô 5 tầng 1 tum.

Nhà số 15 – 17 ngách 81/123 phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Với tình trạng trên, thiết nghĩ lãnh đạo UBND, Tổ thanh tra xây dựng phường Hoàng Liệt, Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai liệu có đang buông lỏng quản lý để trên địa bàn xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác TTXD nhưng không có biện pháp ngăn chặn xử lý, để đến khi sự đã rồi (các công trình nêu trên được chủ đầu tư ung dung hoàn thiện và đưa vào sử dụng) thì quả bóng trách nhiệm sẽ đá cho ai?

Đề nghị UBND Quận Hoàng Mai và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm những sai phạm nghiệm trọng nêu trên, xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra những sai phạm này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết P. Hoàng Liệt: Buông lỏng quản lý TTXD, trách nhiệm thuộc về ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất