Thứ năm, 28/03/2024 19:31 (GMT+7)

Hà Nội: 10.000 m2 đất 'vàng' dự án bãi xe ngầm thành bãi xe lậu

MTĐT -  Thứ năm, 14/06/2018 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đất “vàng” số 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) cạnh công viên Thống Nhất rộng hơn 10.000 m2 lâu nay đang trở thành bãi trông giữ xe, rửa xe không phép.

Trong khi dự án bãi đỗ xe ngầm, cây xanh và dịch vụ mà Hà Nội đưa ra trên khu đất này không biết đến khi nào mới thực hiện.

Dự án bãi xe ngầm thành bãi xe lậu
Năm 2016, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm tại khu đất 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) có diện hơn 10.000 m2 nằm cạnh khuôn viên của công viên Thống Nhất.

Theo đó, khu đất "vàng" này sẽ  xây dựng một trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm. Trong đó bãi đỗ xe chính là phần ngầm của dự án khách sạn SAS Hanoi Royal Hotel trước đây mà Hà Nội đã thu hồi của nhà đầu tư vào năm 2013 sau khi dư luận phản ứng.

Dự án bãi đỗ xe dự kiến có 3 tầng đỗ xe ngầm, mỗi tầng hơn 5.600 m2, đủ sức chứa 390 chỗ cho ôtô. Tầng mặt đất có sân đường giao thông, cây xanh, nhà điều hành, các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.
Thế nhưng khu đất "vàng" tại 295 Lê Duẩn này lại trở thành bãi trông giữ xe, rửa xe trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay.

10.000m2 đất 'vàng' 295 Lê Duẩn quây tôn kín mít nhiều năm nay, bên trong cỏ dại mọc um tùm. Điều đáng nói, nơi đây đang là khu trông giữ xe ô tô và rửa xe trái phép.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm 2008 dự án Khách sạn SAS Hanoi Royal Hotel chính thức được khởi công trên khu đất này. Tuy nhiên, do dư luận lo ngại  nhiều vấn đề ảnh hưởng của dự án đến không gian công viên Thống Nhất.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng việc xây dựng khách sạn SAS Hanoi Royal Hotel và giao UBND TP. Hà Nội thu hồi lại dự án này đồng thời Hà Nội tìm quỹ đất khác cho nhà đầu tư.  
Sau đấy, Hà Nội đã giao cho Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội- nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở TN-MT Hà Nội) quản lý. Tuy nhiên, thực tế khu đất "vàng" này lâu nay vẫn trở thành nơi trông giữ xe và rửa xe trái phép.
Thu tiền tỷ từ trông giữ xe trái phép trên đất "vàng"
 “Cả khu vực công viên Thống Nhất đang bị biến hành thương mại hóa, trong công viên thì tổ chức  hội chợ, bên ngoài thì tổ chức trông giữ xe thu tiền. Ở khu đất 295 Lê Duẩn lâu nay bị quây rào tôn để trông giữ xe và dịch vụ rửa xe ngày đêm trong khi báo chí thì thông tin thành phố sẽ xây dựng dự án bãi đỗ xe ngầm, cây xanh và dịch vụ mà chả thấy đâu", ông Lê Việt Hoàng, người dân ở phố Lê Duẩn tâm sự.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khu đất 295 Lê Duẩn nằm ở góc cạnh phía Tây công viên Thống Nhất, được rào tôn kín mít xung quanh, bên trong khu đất cỏ dại mọc um tùm. Điều đáng nói là, tại đây lâu nay thành bãi rửa xe, bãi trông giữ xe không phép với quy mô lớn. 

Khu đất “vàng” 295 Lê Duẩn lâu nay tồn tại bãi trông giữ xe, rửa xe không phép ( Ảnh: Ninh Phan chụp sáng 14/6).

Bãi trông giữ xe trong khu đất 295 Lê Duẩn chứa khoảng 150 xe ô tô các loại thu tiền tỷ đang tồn tại trên khu đất "vàng" nhiều năm nay. (Ảnh: Ninh Phan).

Bãi xe lậu hàng ngày hoạt động tấp nập, trong khi dự án của thành phố Hà Nội chưa thấy đâu. (Ảnh: Ninh Phan).

Xe ô tô ra vào bãi tấp nập ở khu đất "vàng" rộng hơn 10.000m2 tại quận trung tâm Hà Nội ( Ảnh: Ninh Phan).

"Bãi xe này chứa khoảng 150 xe ô tô, còn phí gửi xe dao động từ 1.500.000 – 2.000.000 đồng/tháng/xe tùy từng loại xe và vị trí đỗ xe ở nơi có hay không có mái che", một bảo vệ tại đây cho biết.
Dư luận đặt ra câu hỏi trách nhiệm của các cơ quan quản lý khi bãi trông giữ xe trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay bên trong khu đất dự án này
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Việc trông giữ xe trái phép tại khu đất dự án 295 Lê Duẩn đã được phường kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phải có biện pháp quản lý, họ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đến nay đơn vị được thành phố giao quản lý khu đất này vẫn chưa trả lời, Việc trông giữa xe và rửa xe trái phép ở đây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự đô thị của phường ", vị lãnh đạo phường nói.
Theo Tiền Phong
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 10.000 m2 đất 'vàng' dự án bãi xe ngầm thành bãi xe lậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.