Thứ bảy, 27/04/2024 03:16 (GMT+7)

TP. HCM lập 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh

MTĐT -  Thứ bảy, 06/01/2018 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triển khai thí điểm đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh tại Quận 1, 12 và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vietnamnet đưa tin, đó là khẳng định của ông Dương Anh Đức - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tại buổi họp ban điều hành đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Theo ông Đức, thời gian tới, TP sẽ thành lập 4 trung tâm, gồm trung tâm kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, trung tâm điều hành đô thị thông minh, trung tâm an toàn thông tin và trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, đề án “thành phố thông minh” ở giai đoạn cơ bản thông qua, mới triển khai thực hiện những phần việc đầu tiên. Đi vào từng lĩnh vực cụ thể sẽ thành lập tổ tác nghiệp trực tiếp với đơn vị liên quan, xác định hệ thống, xây dựng cơ sở vật chất của từng trung tâm, thông tin báo thanh niên.

TP.HCM sẽ thành lập 4 trung tâm để thực hiện đề án trở thành đô thị thông minh

Ông Phong nhấn mạnh, việc triển khai đề án trong năm 2018 phải đảm bảo tính đồng bộ, mặc dù ban điều hành của TP chịu trách nhiệm xây dựng kho dữ liệu dùng chung nhưng phải có sự đồng bộ, thống nhất giữa các sở ngành, tránh sự trùng lắp gây lãng phí.

Đề án xây dựng đô thị thông minh của Thành phố tập trung vào bốn trụ cột là xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm An toàn thông tin thành phố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn 3 đơn vị thí điểm Đề án xây dựng đô thị thông minh là quận 1, quận 12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khi xây dựng được hệ sinh thái dữ liệu mở sẽ tiếp nhận được nguồn dữ liệu lớn. Đây là nguồn tài nguyên rất giá trị để đóng góp vào đề án, xây dựng cơ chế phù hợp cho TP - GĐ sở TT&TT khẳng định.

Bên cạnh việc triển khai thí điểm, TP cũng sẽ chú trọng tới công tác tổ chức tuyên truyền, công khai nội dung, kế hoạch triển khai đề án…nhằm tiếp nhận ý kiến người dân đóng ý kiến để có đề án tốt hơn.

Liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển, việc hình thành trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo là điều kiện quan trọng nhất. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, đánh giá để xây dựng trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP phải có hệ thống, số hóa thông tin cơ sở chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dân cư... Từ cơ sở này có thể quản lý được con người; đặc biệt phải số hóa hai bản đồ địa hình và địa chính để quản lý được giao thông và nhiều mảng khác...

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM lập 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới