Thứ năm, 28/03/2024 19:47 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/1/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 27/01/2019 12:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/1/2019.Tin tức đô thị mới nhất ngày 27/1/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hoàn tất di dời hộ dân khỏi chung cư bị nghiêng tại TP.HCM

Sáng 27/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1(TP.HCM) cho biết, công tác di dời người dân tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1 đã hoàn tất. Một số công tác nhỏ còn lại sẽ xong trong hôm nay.

Theo ông Hải, chung cư này bị lún ở mức độ rất nguy hiểm, UBND Q.1 đã có công văn khẩn yêu cầu người dân phải di dời khẩn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trước đó, kết quả giám định của Sở Xây Dựng TP.HCM cho thấy chung cư này bị nghiêng và lún 45cm so với phương thẳng đứng và cảnh báo có thể sập bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, quận đã xin ý kiến lãnh đạo TP.HCM để di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư.

Theo ông Hải, hiện có 38 căn hộ thuộc Q.1, Q.4 Bình Thạnh và huyện Bình Chánh để người dân vào ở tạm. Riêng 7 căn hộ của huyện Bình Chánh mức hỗ trợ sẽ cao hơn.

Trước đó, tối 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cùng cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với 38 hộ dân thuộc lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho nhằm giải quyết các thắc mắc của cư dân, kịp thời di dời khẩn cấp trong 24 giờ tới.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy có thêm 3 tuyến phố mới

Từ 26/1, quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến phố mới, được đặt theo tên của 3 danh nhân, anh hùng dân tộc là Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị.

Các tuyến phố nằm quanh khu vực công viên Cầu Giấy, khu đô thị Nam Trung Yên.

Việc gắn tên các tuyến phố mới không chỉ mang ý nghĩa chỉ giới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội mà còn đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa cho người dân

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khai thác từ ngày 1/2

Ngày 26/1, nghiệm thu dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh), Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá công trình đảm bảo các điều kiện để chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/2.

Hội đồng nghiệm thu gồm lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Quảng Ninh.

Đến hết tháng 1, chủ đầu tư phải hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn giao thông, lập trung tâm điều hành... Do tuyến mới, để lái xe quen đường, tốc độ tối đa sẽ được giảm xuống dưới 100 km/h. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành phương án tổ chức giao thông trình UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt. Các yếu tố kỹ thuật về xử lý sạt trượt, cần xử lý dứt điểm trong quý I.

Trước đó, ngày 23/1, chủ đầu tư đã tổ chức vận hành thử nghiệm các trạm thu phí. Toàn tuyến có 4 trạm thu phí, 2 trạm chính tại đầu và cuối tuyến với 8 cửa soát vé, 2 trạm thu phí phụ tại các nút giao ra, vào cao tốc với 6 cửa soát vé, tại các trạm đều được trang bị cửa thu phí tự động.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thu 2.100 đồng/km áp dụng cho 53,6 km đầu tư theo hình thức BOT; không thu phí với dự án thành phần dài 6 km từ cầu Cẩm Hải (Cẩm Phả) - Vân Đồn do đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, dài gần 60 km, chiều rộng nền đường 24,5 m, điểm đầu tại quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn.

TP HCM: Không để hành khách qua đêm tại bến xe dịp Tết

Chiều 25/1, Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO) đã tổ chức ra quân phục vụ hành khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo dự báo, lượng hành khách đi lại dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại các bến xe có thể tăng từ 2%-7% so với tết năm trước. Trong ngày cao điểm, lượng khách có thể đạt đến 130.000 lượt khách/ngày, tăng 100% so với ngày thường. Tại bến xe miền Tây, ngày cao điểm (28 Tết) sẽ có trên 60.000 lượt hành khách. Bến sẽ huy động 2.100 phương tiện phục vụ hành khách đi lại. Tại bến xe miền Đông, ngày cao điểm (26 Tết) với khoảng 55.000 lượt hành khách.

Trước đó, cuối tháng 12/2018, các đơn vị vận tải và bến xe đã tổ chức bán vé cho hành khách đi lại dịp Tết. Gần như các tuyến từ TP HCM về các tỉnh miền Bắc, miền Trung loại xe giường nằm đều đã bán hết vé. Trong khi đó lượng vé ghế ngồi chất lượng cao tại bến xe miền Đông còn khoảng trên 70.000 vé. Tại bến xe miền Tây, do đặc thù là tuyến gần nên hành khách chưa tập trung mua vé Tết, đến nay vẫn còn khoảng trên 42.000 vé xe về miền Tây.

Các bến xe đã kiểm soát chặt tình trạng tăng giá vé theo đúng quy định từ 20%-60% tùy theo các tuyến và các ngày cao điểm. Tăng cường kiểm tra chất lượng phương tiện, tài xế trước khi xuất bến.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.