Thứ năm, 18/04/2024 07:41 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/1/2019

MTĐT -  Thứ năm, 24/01/2019 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/1/2019.Tin tức đô thị mới nhất ngày 24/1/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Tiêu hủy xe tự chế đưa đón học sinh ở Thái Bình

Cơ quan chức năng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tiêu hủy 19 xe ba bánh tự chế theo Luật GTĐB, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự, ATGT đường bộ. Trong đó có 4 xe dùng để đưa đón học sinh.

Đây là những phương tiện do người dân tự lắp ráp, cải tiến từ động cơ xe máy hoặc máy nổ có bổ sung thêm nhiều bộ phận như cần số, bánh xe, thùng xe, không có giấy tờ kiểm định, đăng ký, chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật. Do đó, các phương tiện này tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ TNGT và ô nhiễm môi trường cao.

Thời gian tới, Công an huyện Kiến Xương tiếp tục tăng cường TTKS xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi để xe tự chế tham gia giao thông.

TP.HCM cấm xe lưu thông vào đường Lê Duẩn phục vụ bóng đá AFC Cup 2019

Sáng 24/1, Sở GTVT TP.HCM thông báo về việc cấm các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt màn hình điện tử phục vụ Vòng Tứ kết Cúp Bóng đá Châu Á 2019 - AFC Cup 2019.

Cụ thể, kể từ 19h ngày 24/1 đến 1h30 ngày 25/1, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình 1: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Alexandre de Rhodes → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàn Thuyên → đường Pasteur → đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: đường Lê Duẩn → đường Pasteur → đường Alexandre de Rhodes → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn → đường Công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sở GTVT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Gần 10.700 tỉ đồng làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Theo đó, báo cáo nghiên cứu khả thi sau hai năm nghiên cứu được Bộ GTVT trình Thủ tướng đề nghị dự án sẽ làm theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ngoài ra, Bộ cũng tiếp cận, đồng thời thu xếp nguồn vốn vay ODA cho phần vốn nhà nước tham gia trong dự án này.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có điểm đầu tại điểm giao với đường Vành đai 3 thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) với chiều dài 53,5 km, bốn làn xe. Hiện nay muốn đi từ TP.HCM lên tỉnh Tây Ninh thì con đường “độc đạo” là quốc lộ 22, có khối lượng lưu thông lớn, đạt gần 40.000 xe/ngày đêm. Do vậy, theo Bộ GTVT, rất cần thiết để hình thành nên cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong tương lai.

Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hành lang kinh tế Đông-Tây, hệ thống đường Xuyên Á qua cao tốc Phnom Penh - Bavet của Campuchia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

TP.HCM xây hàng loạt tuyến metro, monorail, buýt nhanh…

Chiều 23/1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở GTVT TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết sau khi có chủ trương đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống metro từ trung ương, tới đây TP sẽ phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và chuẩn bị triển khai đầu tư, xây dựng hàng loạt tuyến metro, monorail, buýt nhanh khác…

“Các tuyến metro này là công trình trọng điểm quốc gia chứ không chỉ là của TP. Do đó, vai trò thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thi công, tham mưu cho UBND TP về thủ tục hành chính để thực hiện các dự án của Sở GTVT là rất lớn, rất quan trọng” - ông Tuyến nói.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng trong năm 2019 và các năm tới TP sẽ cùng trung ương triển khai hàng loạt dự án lớn như khép kín Vành đai 2, triển khai xây dựng Vành đai 3… “Với các công trình lớn như vậy thì Sở GTVT cần lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, các hiệp hội chuyên về giao thông vận tải để có cái nhìn chính xác, có ý kiến tham mưu trúng cho TP” - ông Tuyến nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuyến, để TP tiến đến văn minh, hiện đại thì không phải bằng số lượng ô tô tăng cao mà bằng chính hệ thống xe buýt phát triển và lượng người đi lại bằng các phương tiện vận tải hành khách công cộng ngày càng nhiều. Do đó, ông yêu cầu năm 2019, Sở GTVT phải có bước đột phá về phát triển xe buýt. Trong đó có vấn đề quảng cáo trên xe buýt cần phải hiệu quả và linh hoạt hơn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới