Thứ năm, 18/04/2024 08:48 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/9/2018

MTĐT -  Thứ ba, 18/09/2018 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/9/2018.Tin tức đô thị mới nhất ngày 18/9/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

TP.HCM: Nhiều chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm

Có tới 15 chung cư cũ tại TP. HCM đang ở cấp độ hư hỏng nặng, có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Đây là kết quả của quá trình rà soát gần 500 chung cư xây dựng trước năm 1975 do Sở Xây dựng TP. HCM tiến hành.

15 chung cư này được xếp vào cấp độ D - cấp độ hư hỏng nặng và nguy hiểm. Các chung cư này sẽ được thành phố khẩn trương tháo dỡ, cải tạo hoặc xây dựng mới. Hàng trăm chung cư còn lại ở cấp độ B hoặc C cũng được Sở Xây dựng đề nghị lấy ý kiến người dân để chỉnh trang, sửa chữa.

TP. HCM có tới 15 chung cư cũ, hư hỏng nặng. Ảnh: Internet. 

TP.HCM: Kiểm tra xử phạt xe dù, bến cóc

Thay vì bắt khách đúng bến bãi, xe khách lại bắt khách tại cây xăng. Cây xăng thay vì bán xăng lại trở thành bến xe tấp nập người qua lại. Đây là hiện tượng xảy ra tại Cây xăng Tam Bình 2, nằm trên QL1 thuộc địa bàn quận Thủ Đức, TP. HCM.

Tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn kéo theo vấn nạn cò mồi khách, thậm chí đe dọa, ép khách, gây bức xúc cho người dân.

Đón thường xuyên chính tại cây xăng này nhưng không xe nào bị phạt, đơn giản là lâu lâu mới có thanh tra. Sau mỗi lần di tản khi có đợt thanh tra, xe dù, bến cóc lại trở về như cũ. Tuy nhiên, thanh tra giao thông cho rằng không thuộc thẩm quyền của đơn vị này.

Theo đại diện thanh tra giao thông TP. HCM, việc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xe dù, bến cóc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các quận, huyện. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động trong thời gian dài mà lực lượng thanh tra không xử lý được.

Hà Nội thí điểm đi buýt nhanh bằng vé điện tử

Từ tháng 10 tới, TP. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT số 1 (Kim Mã - Yên Nghĩa), tiến tới triển khai trên toàn hệ thống vận tải hành khách công cộng của thủ đô.

Cụ thể, tuyến số 1 sẽ lắp thiết bị bán vé điện tử; lắp đặt hệ thống cổng kiểm soát khách ra, vào tại các nhà chờ BRT; trang bị hệ thống và phần mềm quản lý tại Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị...

Vé điện tử được tích hợp nhiều ứng dụng như tự động kiểm soát, trừ tiền, xác định giá tiền của từng chuyến đi hay phục vụ cho từng đối tượng như khách phổ thông, khách ưu tiên. Trong giai đoạn thí điểm, giá vé sẽ được giữ nguyên.

Hầm chui mới hoạt động ngập nặng, hàng chục xe chết máy ở TP. HCM

Chiều 17/9, mưa lớn khiến hầm chui nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP. HCM) ngập nước. Khu vực ngập kéo dài, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét. Thời điểm này, nhiều xe container đi qua hầm chui gặp nhiều khó khăn, phải đi chậm.

Hầm chui Mỹ Thủy ngập nặng. Ảnh: VTCNews.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Sở GTVT TP. HCM), khu hầm bị mất điện thời điểm mưa nên hệ thống máy bơm phải dùng nguồn điện dự trữ. Tuy nhiên lúc chuyển đổi bị lỗi, máy bơm không vận hành khiến nước ứ lại gây ngập.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.