Thứ sáu, 26/04/2024 08:15 (GMT+7)

Cận cảnh 12 cây sưa đỏ trước ngày di dời để xây ga ngầm

MTĐT -  Thứ sáu, 04/05/2018 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

12 cây sưa đỏ quý hiếm nằm trong tổng số 157 cây thuộc diện di dời, chặt hạ để chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 - Cát Linh và S12 - Trần Hưng Đạo.

157 cây trong phạm vi giải phóng mặt bằng nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc sẽ được di dời, chặt hạ, trong đó có 12 cây sưa đỏ quý.

Việc chặt hạ đánh chuyển hàng cây để phục vụ thi công nhà ga tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Loài cây sưa đỏ có tán lá rộng hơn 4m, thậm chí lên đến 10m.

Mỗi cây sưa đỏ đều được xây dựng một bộ hồ sơ riêng với đầy đủ thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây, tán cây, độ tuổi... để phục vụ công tác quản lý.

Cây sưa đỏ có chiều cao cây lên tới 20 mét, đường kính đến 0,8 mét.

Tán lá rộng che mát cho con phố vào những ngày hè nắng nóng.

Sau khi đánh chuyển, các cây sưa đỏ sẽ được chuyển về trồng và chăm sóc tại Công viên Thống Nhất.

Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm cần được bảo tồn, loại cây "đắt hơn vàng" có thể dùng chế tác đồ nội thất, đồ phong thuỷ...

Theo Tiền phong

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh 12 cây sưa đỏ trước ngày di dời để xây ga ngầm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.