Thứ bảy, 27/04/2024 03:20 (GMT+7)

TP.HCM: Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua UBND quận 3

Ngọc Bùi -  Thứ sáu, 14/12/2018 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 20h - 22h các ngày 13, 14, 19, 20 tháng 12 và từ 8h - 10h ngày 23/12, Sở GTVT TP.HCM cấm tất cả các loại xe lưu thông hướng về trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận 3.

Ngày 14/12, Sở GTVT TP.HCM cho biết, sẽ cấm xe một số tuyến đường hướng về trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận 3 để bảo đảm trật tự ATGT phục vụ các hoạt động diễn tập trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trước khu vực trụ sở UBND quận 3 (tại số 99-99A Trần Quốc Thảo, Phường 7).

Theo đó, từ 20h - 22h các ngày 13, 14, 19, 20 tháng 12 và từ 8h - 10h ngày 23/12, Sở GTVT TP.HCM cấm tất cả các loại xe lưu thông trên các tuyến đường: Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Trương Định); Trần Quốc Toản (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Trần Quốc Thảo); Trần Quốc Thảo (đoạn từ đường Tú Xương đến đường Lý Chính Thắng).

Đường Trần Quốc Thảo (đoạn từ đường Tú Xương đến đường Lý Chính Thắng) sẽ bị cấm xe trong nhiều ngày tới.

Lộ trình lưu thông thay thế:

Trên đường Võ Thị Sáu: Võ Thị Sáu → đường Lê Quý Đôn → đường Tú Xương → đường Trương Định → đường Võ Thị Sáu.

Trên đường Trần Quốc Thảo hướng về cầu Lê Văn Sỹ: Trần Quốc Thảo → đường Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Ngô Thời Nhiệm) → đường Trương Định → đường Lý Chính Thắng → đường Trần Quốc Thảo.

Trên đường Trần Quốc Thảo hướng đi quận 1: Trần Quốc Thảo → đường Lý Chính Thắng → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Tú Xương (hoặc Ngô Thời Nhiệm) → đường Trần Quốc Thảo hoặc Trần Quốc Thảo → đường Kỳ Đồng → đường Bà Huyện Thanh Quan → đường Ngô Thời Nhiệm → đường Trần Quốc Thảo.

Trên đường Trần Quốc Toản: Trần Quốc Toản → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Thị Sáu (hoặc Tú Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm) → đường Trương Định → đường Võ Thị Sáu.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua UBND quận 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới