Thứ sáu, 29/03/2024 15:22 (GMT+7)

Xác định nguyên nhân cháy tàu hỏa tuyến Huế - Nha Trang

Minh Đạo -  Thứ tư, 06/06/2018 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ cháy đã gây hoảng sợ, buộc hơn 200 hành khách trên các toa phải di tản ra ngoài.

Khoảng 5h25 sáng ngày 6/6, tàu hoả mang số hiệu NH1 đang di chuyển tuyến Huế - Nha Trang, chạy gần đến khu vực ga Hảo Sơn (Đông Hoà, Phú Yên) thì toa số 8 bất ngờ bị bốc cháy. 

Cụ thể, Tàu NH1 thuộc Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn xuất phát tại ga Huế lúc 17h10 ngày 05/6/2018 đến ga Hảo Sơn lúc 05h31, dừng chờ tránh nhau với đoàn tàu SE4, sau khi đón tàu NH1 vào ga đường số 1, Trực ban chạy tàu phát hiện tại vị nối giữa toa xe thứ 8 và thứ 9 xuất hiện khói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trực ban chạy tàu đã thông báo với tổ tàu và ga Hảo Sơn phối hợp lực lượng thường trực tại chỗ tổ chức chữa cháy, sau 5 phút đã khống chế được đám khói.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến tâm lý của hành khách, Tổng công ty ĐSVN đã bố trí hành khách tại toa xe thứ 9 (35 hành khách) sang toa xe khác tàu NH1 để tiếp tục hành trình.

Ảnh minh hoạ.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết: Tàu NH1 khi đang lưu thông thì xảy ra chập điện, gây cháy toa số 3. Tàu đã phải dừng lại. Rất may không xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản của nhân dân. Ngành đường sắt đã nhanh chóng khắc phục và tàu tiếp tục được lưu hành vào khoảng 7h sáng.

Thông tin nhanh vào buổi sáng, Tổng công ty ĐSVN cho biết sự việc bắt nguồn từ vụ chập điện đầu cúp lơ tại toa xe số 31405 tàu NH1 tại ga Hảo Sơn (Chi nhánh KTĐS Phú Khánh). Vụ việc khiến toa xe số 31405 bị hỏng đầu cúp lơ điện; đầu toa xe bị ám khói.

Vụ cháy xảy ra trong khu vực có nhiều đường ray thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam nên không ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông của các tàu khác.

Bạn đang đọc bài viết Xác định nguyên nhân cháy tàu hỏa tuyến Huế - Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.