Thứ bảy, 27/04/2024 11:25 (GMT+7)

Không tắc đường, các phương tiện khác vẫn lấn làn BRT

Nhóm PV -  Thứ tư, 28/02/2018 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lấn làn BRT ô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 – 1.200.000 đồng; người điều khiển xe máy (xe máy điện) vi phạm sẽ chịu mức phạt từ 300.000 – 400.000 đồng.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất về việc cho phép các phương tiện giao thông khác được đi vào làn của xe buýt nhanh BRT tuyến số 1 bến xe Yên Nghĩa, Kim Mã. Theo đề xuất này thì xe buýt thường cũng sẽ được đi vào làn của BRT từ 4h-23h hàng ngày. Còn các phương tiện khác được đi vào làn của BRT từ 23h-4h sáng hôm sau. Đề xuất này vừa đưa ra đã nhận được nhiều sự chú ý của những người dân Hà Nội.

Điều đáng nói là ngay cả khi chưa có đề xuất này các phương tiện giao thông đã tự ý đi vào làn đường BRT thường xuyên, mọi lúc mọi nơi. 

Theo Nghị định số 46, các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh BRT sẽ bị xử phạt lỗi Đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Đối với lỗi này, người điều khiển các phương tiện ô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 – 1.200.000 đồng; người điều khiển xe máy (xe máy điện) vi phạm sẽ chịu mức phạt từ 300.000 – 400.000 đồng.

Theo quan sát của PV, trên nhiều đoạn đường, hiện tượng các phương tiện khác tự ý đi vào làn đường BRT, dù mật độ tham gia giao thông không đông thì hiện tượng này vẫn diễn ra. Tuy nhiên cũng nhiều người cho rằng vì làn BRT thì rộng mà chỉ có một xe chạy, làn cho phương tiện khác thì tắc, như vậy là lãng phí.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được:

Mật độ tham gia giao thông đông đúc khiến nhiều người liều mình đi vào làn của BRT 

Nhiều xe máy nối đuôi nhau đi sau xe BRT

Xe BRT bị bao vây bởi các phương tiện khác

Nhiều người dân cho rằng việc để riêng làn cho xe BRT trong khi làn của các phương tiện khác thì đang phải chen chúc nhau là lãng phí.

Tuy nhiên ngay cả đường không đông thì vẫn có nhiều phương tiện cố tình lấn làn BRT

Video:

Bạn đang đọc bài viết Không tắc đường, các phương tiện khác vẫn lấn làn BRT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề