Thứ sáu, 29/03/2024 22:27 (GMT+7)

Đường 'dát vàng' ở Vĩnh Yên: Cty trúng thầu là sân sau của lãnh đạo?

Tây Bắc -  Thứ ba, 04/12/2018 05:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn ĐăngTạo CVP UBND TP Vĩnh Yên cho rằng: "Việc công ty có phải sân sau lãnh đạo nào hay không thì tôi nghĩ là không..."!

Thay mới hoàn toàn?

Đã từ lâu, đường Kim Ngọc ( P.Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trở nên nổi tiếng bởi tuyến đường được đặt tên cố Bí thư Tỉnh Ủy Kim Ngọc “cha đẻ” của chủ trương “khoán hộ” vang tiếng một thời.

Đường Kim Ngọc cũng là tuyến đường trung tâm thành phố Vĩnh Yên được người dân địa phương quen gọi là tuyến đường đẹp nhất tỉnh Vĩnh Phúc.

Vỉa hè bị bật tung để thi công dự án

Cứ tưởng con đường ấy chỉ cần được bảo dưỡng, chăm sóc cẩn thận vốn đẹp thì giờ nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mới đây, dư luận xôn xao khi UBND thành phố Vĩnh Yên chi tới 35 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang 850m tuyến đường này và 410m các đoạn giao với đường Kim Ngọc. Việc triển khai Dự án được thực hiện tuần tự theo các bước. Theo quan sát thực tế hiện nay, việc cải tạo chỉnh trang đang được đơn vị thi công gấp rút thực hiện.

Trước đó, ngày 02/04/2018, UBND thành phố Vĩnh Yên ra Quyết định số 880/ QĐ-UBND do ông Lê Đức Dũng – Phó chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên ký (Đã nghỉ hưu) về việc: “Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: Cải tạo, chỉnh trang đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên). Mục tiêu dự án  nhằm từng bước đồng bộ hóa chỉnh trang đô thị… xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại,  thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I vào năm 2020.

Người ký vào các QĐ phê duyệt dự án hiện đã "nghỉ hưu"!?.

Hình thức đầu tư là sẽ xây mới hoàn toàn, công trình kỹ thuật hạ tầng, thuộc nhóm C với quy mô cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc có chiều dài 850m và đường Hùng Vương dài 410. Tổng mức đầu tư của dự án là 36,14 tỷ đồng, vỉa hè được lát bằng đá, bó bồn cây bằng đá; hạ ngầm toàn bộ hệ thống cáp điện và thông tin; thay cột điện và thay thế toàn bộ hệ thống bóng chiếu sáng sang đèn led; di chuyển và thay thế toàn bộ cây hiện trạng bằng cây bàng Đài Loan, bàng Nhật… Xây dựng mới 5 nhà chờ xe buýt, thay thế hệ thống thùng rác công cộng và xây lan can bờ hồ đường Hùng Vương

Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ Ngân sách thành phố (nguồn bổ xung mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2018); nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tiếp đó, ngày 27/07/2018, UBND thành phố Vĩnh Yên ra Quyết định số 2313/QĐ-UBND do ông Lê Đức Dũng – Phó chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên ký về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc. Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư Dự án là 35,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Quyết định phê duyệt Dự án có thêm hạng mục cải tạo hiện trạng trên vỉa hè có thêm rãnh thoát nước.

Chưa dừng lại, ngày 27/09/2018, ông Lê Đức Dũng – Phó chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (đã nghỉ hưu) ký tiếp Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc thành phố Vĩnh Yên. Theo đó, để cải tạo và chỉnh trang đường Kim Ngọc, chủ đầu tư Dự án sẽ thay thế, phá dỡ gần như toàn bộ các hạng mục cây xanh, vỉa hè, điện, nước, nhà chờ xe buýt được xây dựng trước đó.

Thay thế cây mới và trồng cây cũ vào trường học, nghĩa trang thì đã rõ còn các vật liệu khác như đường điện, gạch vỉa hè, cột điện cũ thì... bỏ đi đâu?

Qua tìm hiểu được biết, trúng thầu dự án này là Công ty TNHH MTV ĐTXD&TM Tiên Phong Vina, đơn vị đã trúng thầu gói xây dựng chợ Vĩnh Yên trước đó.

Theo quan sát, trên tuyến đường Kim Ngọc hiện nay đơn vị thi công đang gấp rút “di chuyển” các cây lâu năm được trồng trước đó bằng máy múc, cuốc thuổng và sức người khiến dọc 2 bên đường nham nhở đất cát. Gạch lá vỉa hè trước đó một phần được đơn vị thi công tận dụng còn đa phần phá bằng máy cẩu trở đi gây gãy vỡ rất lãng phí.

Cải tạo "chồng"... cải tạo

Đó là nhận định của rất nhiều người dân khi chứng kiến đơn vị trúng thầu tiến hành thi công phá dỡ các hạng mục để xây mới nằm trong dự án cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc thành phố Vĩnh Yên.

Được biết, năm 2015, trước thời điểm UBND tỉnh Vĩnh Phúc kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh nhiều hạng mục như lát vỉa hè, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống thoát nước, xây lan can, vườn hoa đường Kim Ngọc đã được thực hiện.

Tuy nhiên, việc sửa chữa và chỉnh trang này mới được thực hiện hơn 3 năm thì UBND thành phố Vĩnh Yên lại tiến hành cải tạo chỉnh trang một dự án mới.

Vô hình chung, gây ra sự lãng phí “không cần thiết” vì công năng sử dụng của dự án cải tạo, sửa chữa trước đó quá ngắn…

Một dự án mới chỉ tồn tại được vài năm đã bị thay mới bằng một dự án khác chồng lên vì được cho là "chưa hợp lý"?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Tạo – Chánh văn phòng UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Dự án cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc do Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV ĐTXD&TM Tiên Phong Vina. Việc chỉnh trang đường Kim Ngọc nhằm từng bước đồng bộ hóa chỉnh trang đô thị, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại,  thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I vào năm 2020".

“Cây xanh trước đó sẽ được chuyển đến 1 số trường học trên địa bàn thành phố, 1 số khác sẽ được trông ở nghĩa trang. Tuyến đường sẽ được thay thế bằng các cây mới có giá trị thẩm mỹ” – Ông Tạo thông tin thêm.

Khi được hỏi về việc, năm 2015, trên tuyến đường này đã được sửa chữa, lát vỉa hè sửa chữa điện, hệ thống thoát nước tại sao mới đưa vào sử dụng được 3 năm lại thay thế bằng một dự án làm mới? Gạch vỉa hè, cột điện, cây xanh sẽ được tận dụng hay “bỏ”. Nếu tận dụng thì sử dụng vào mục đích gì, ở đâu? Ông Tạo ngập ngừng cho biết: “Sẽ hỏi ý kiến lãnh đạo và trả lời sau”.

Cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng về những nghi vấn của một dự án "chưa hợp lý" này?

Theo nguồn tin mà  - PV có được: Hiện nay ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc dư luận đặt ra nghi vấn về việc Công ty TNHH MTV ĐTXD&TM Tiên Phong Vina là “sân sau” của một lãnh đạo to ở tỉnh nên mới dễ dàng trúng liên tiếp 2 gói thầu Xây dựng chợ Vĩnh Yên và Dự án cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc.

Trả lời phóng viên về vấn đề trên, ông Tạo khẳng định: “Việc công ty có phải sân sau của lãnh đạo nào hay không thì tôi nghĩ là không vì dự án được thực hiện, nghiên cứu nhiều năm, đấu thầu công khai minh bạch chứ không có gì “mập mờ” ở đây cả”.

Công ty TNHH MTV ĐTXD&TM Tiên Phong Vina là đơn vị nào tại tỉnh Vĩnh Phúc mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể trúng thầu liên tiếp hai dự án trọng điểm của TP Vĩnh Yên? Liệu nghi vấn mà người dân ở đây đặt ra có phải có căn cứ để được ưu ái trong các gói thầu.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Đường 'dát vàng' ở Vĩnh Yên: Cty trúng thầu là sân sau của lãnh đạo?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới