Thứ năm, 25/04/2024 16:26 (GMT+7)

Rome Diamond Lotus, biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ và phồn vinh

Mai Hương - Hồ Mơ -  Thứ ba, 02/10/2018 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rome Diamond Lotus – một tuyệt tác kiến trúc Châu Âu xưa giữa hòn ngọc Viễn Đông, thu hút hàng ngàn khách hàng tại triển lãm Vietbuild 2018.

Ngày 26/9/2018 vừa qua, Phuc Khang Corporation tham gia Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild lần 2 với vai trò là nhà tài trợ chính. Tại đây, Phuc Khang Corporation tiếp tục khẳng định giá trị “Xanh và truyền thống” đã làm nên thương hiệu bất động sản Phúc Khang. 

Ban lãnh đạo Phuc Khang Corp chụp ảnh cùng ông Lê Hoàng Châu- Chg Lê Hoàng Châu Khang Cor.

Với chủ đề “Bất động sản - kiến trúc và trang trí nội ngoại thất” được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC, Quận 7, TP.HCM thu hút hàng nghìn khách hàng đến tham quan gian hàng.

Nối tiếp thành công của chuỗi dự án mang bộ gen Diamond Lotus, cú bắt tay thành công của tập đoàn Phúc Khang và Mitsubishi Nhật Bản, Phúc Khang tiếp tục giới thiệu đến hàng ngàn khách hàng quan tâm sản phẩm căn hộ Rome Diamond Lotus (RDL) ở lối vào A2 với gian hàng rộng lên đến 270 m2.

Đoàn đại biểu khách mời nghe giới thiệu về dự án RDL.

Với sứ mệnh: “Tiên phong và thúc đẩy phong cách sống tốt cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu.” Thấu cảm và trân quý tinh thần di sản quốc tế, Phúc Khang kiến tạo nên một tuyệt tác kiến trúc Châu  Âu xưa giữa hòn ngọc Viễn Đông nay, Rome Diamond Lotus – biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ và phồn vinh. 

Trong khi sa bàn của dự án Rome Diamond Lotus, trái tim của gian hàng Phúc Khang toát lên vẻ đẹp của một công trình xanh cao cấp chính phẩm quốc tế gây ấn tượng mạnh với công chúng thưởng lãm thì khu vực check in phong cách Ý đã thu hút đông đảo khách hàng chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Đông đảo khách hàng quan tâm dự án RDL.

Mọi con đường đều dẫn về Rome, vị trí vàng Rome Diamond Lotus là ở điểm giao nhau của các trục đường huyết mạch ngay trung tâm quận 2, đối diện Trạm Depot của tuyến Metro số 2, chỉ 1 phút đi bộ là có thể nhanh chóng kết nối mọi nơi, như: Củ Chi, An Sương, Bến xe Miền Tây, Bến Thành… Dự án nắm giữ trong tay những ưu thế vượt bậc nhất khi: Chỉ cách trung tâm hành chính Q.2 hai phút, Cách khu đô thị mới Thủ Thiêm 3 phút, Cách trường quốc tế AIS 1 phút, Cách đường hầm sông Sài Gòn 5 phút, Cách đường dẫn cao tốc Long Thành – Dầu Giây 1 phút.

Khách hàng nhận thông tin về dự án RDL.

Không chỉ sở hữu vườn trên không Sky-park như người anh em họ Diamond Lotus Riverside, Rome Diamond Lotus còn sở hữu hồ bơi nước mặn rộng 1000m2, đẳng cấp bậc nhất khu Đông hiện nay. Cùng với các chuỗi Shop house luxury đưa các thương hiệu xa xỉ phục vụ cộng đồng thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dự án tiên phong về áp dụng tiêu chuẩn an toàn tiên tiến nhất thế giới – UL (Hoa Kỳ). Chất lượng công trình lên tầm cao mới với những căn hộ smarthome ba chuẩn xanh quốc tế.

Sở hữu vị trí độc tôn ngay quận 2 cùng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hình thái kiến trúc Heritage, phong cách cổ điển trong từng không gian nội thất của căn hộ và những tiện ích độc đáo, như một resort xanh mát. Chủ đầu tư đã định hướng Rome Diamond Lotus sẽ sớm trở thành một công trình biểu tượng độc đáo đáng tự hào của khu Đông, là “điểm đến từ những con đường thịnh vượng”.

Ảnh lưu niệm của Tập thể Phúc Khang Corp tại Vietbuild 2018.

Triển lãm Vietbuild 2018 đã kết thúc vào 30/9/2018. Chỉ trong vòng 5 ngày triển lãm, dự án đã thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham quan, chụp hình và chia sẻ gian hàng lên các trang mạng xã hội. Với sứ mệnh: “Tiên phong và thúc đẩy phong cách sống tốt cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”, Phuc Khang Corporation cam đoan sẽ mang đến một không gian sống lý tưởng và hoàn mỹ đến với khách hàng. 

Bạn đang đọc bài viết Rome Diamond Lotus, biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ và phồn vinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.