Thứ năm, 25/04/2024 05:19 (GMT+7)

Dự án Lancaster Lincoln: Khi chủ đầu tư từng lừa dối khách hàng

Châu Bình -  Thứ hai, 08/01/2018 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bị UBND quận 4, TP.HCM xử phạt vì xây dựng không phép, dự án Lancaster Lincoln còn được chủ đầu tư rao bán trước khi có giấy phép xây dựng

Bị UBND quận 4, TP.HCM xử phạt vì xây dựng không phép, dự án Lancaster Lincoln còn được chủ đầu tư rao bán trước khi có giấy phép xây dựng…Vì vậy, người mua cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền nếu không lại “ôm hận”.

Dự án căn hộ Lancaster Lincoln tọa lạc tại 428 - 430 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Quận 4 do Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group - TTG) làm chủ đầu tư. Dự án được giới thiệu là những căn hộ cao cấp và xây dựng theo lối kiến trúc Mỹ.

Dự án gồm 2 tòa tháp xây dựng trên diện tích gần 8.500 m2, với 8 tầng tiện tích và thương mại trong tổng số 40 tầng, cung cấp 696 căn hộ và 298 căn office Tel.
Dự án có đến 10 tầng dành riêng cho loại hình căn hộ Loft diện tích sàn từ 44,5 - 134,1m2, tương đương 1 - 4 phòng ngủ với chiều cao trần khoảng 4 m, gia tăng được thêm tối thiểu 25% thể tích không gian sống so với các căn hộ cao 3,2 m thông thường, giá từ 2,6 tỷ đồng/căn.

Dự án căn hộ Lancaster Lincoln được rao bán trước đó khi chưa có giấy phép xây dựng.

Lancaster Lincoln được khởi công xây dựng rầm rộ từ cuối năm 2016 và “mở bán” quy mô lớn vào tháng 7 - 8/2017. Đến cuối tháng 8/2107, 98% căn hộ của dự án đã có người đặt mua.

Tuy nhiên, ngày 5/10/2017, UBND quận 4 ra quyết định số 1498 xử phạt TTG số tiền 40 triệu đồng. Nội dung xử phạt ghi rõ: "Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng". Quyết định xử phạt được căn cứ tại Điểm c, Khoản 6, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Dự án Lancaster Lincoln phường 18, quận 4, Tp.HCM

Vào thời điểm xử phạt, dự án đã thi công được nhiều hạng mục công trình. Quyết định xử phạt khiến người mua không khỏi bất ngờ và ngã ngửa trước cung cách làm ăn một tập đoàn lớn.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của UBND Quận 4 - TP HCM đối với Lancaster

Đến nay, không rõ dự án đã được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép xây dựng hay chưa. Thế nhưng, với việc bán căn hộ lúc đầu khi chưa có giấy phép xây dựng cho người mua, đã thể hiện được phần nào sự lừa dối của TTG đối với khách hàng.

Thiết nghĩ, người mua đã đặt cọc tiền tại dự án và khách hàng có ý định mua căn hộ nên xem xét lại một cách kỹ lượng…để trách gặp rắc rối về sau.

Bạn đang đọc bài viết Dự án Lancaster Lincoln: Khi chủ đầu tư từng lừa dối khách hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành