Thứ năm, 18/04/2024 14:43 (GMT+7)

Dự án lấn biển: Đại gia Nguyễn Đức Chi từng bị phạt 105 triệu đồng

MTĐT -  Thứ tư, 15/08/2018 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được biết, ông chủ thực sự của tòa tháp cao nhất Việt Nam tại Vân Đồn trong tương lai chính là đại gia Nguyễn Đức Chi. Tuy nhiên, Cty ông Chi làm chủ tịch HĐQT đã từng bị xử phạt do dự án lấn biển.

Gần đây, báo chí liên tục đưa tin việc UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt phân khu B8 thuộc dự án Con đường di sản tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Đặc biệt, điểm nhất quan trọng là tòa tháp hỗn hợp biểu tượng cao 88 tầng, quy mô 3.061 phòng. Dự án do Công ty Cổ phần Vân Đồn Heritage Road làm chủ đầu tư.

Phối cảnh Dự án con đường di sản Vân Đồn. Ảnh: Internet. 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đại gia Nguyễn Đức Chi chính là ông chủ thực sự của dự án này với việc nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Heritage Holdings JSC (Công ty nắm giữ 68% cổ phần tại Vân Đồn Heritage Road).

Điều đáng lưu ý là công ty cổ phần Khu du lịch Champarama do ông Chi làm Chủ tịch HĐQT đã từng bị UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2894/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng vào ngày 29/9/2017.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát dự án và buộc công ty ngừng ngay phần thi công đã vi phạm ở ngoài ranh giới; buộc khôi phục hiện trạng ban đầu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10/2017.

Cụ thể, qua các đợt khảo sát, xác định quá trình triển khai dự án Champarama Resort & Spa do Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama làm chủ đầu tư, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa kết luận dự án đã lấp hơn 17.000 m2 bờ biển vịnh Nha Trang.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ đầu tư không thực hiện chương trình giám sát môi trường xung quanh.

Ngày 21/11/2017, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND TP. Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiến hành kiểm tra việc khắc phục hậu quả của dự án.

Qua kiểm tra, chủ đầu tư đã khắc phục xong và khôi phục lại hiện trạng ban đầu, đưa phần đất đá san lấp ngoài ranh giới dự án vào ranh giới dự án được giao.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Champarama Resort & Spa vẫn đang nằm trong danh sách những dự án lấn biển Nha Trang nghiêm trọng nhất.

Dự án Champarama Resort & Spa trước kia thuộc về dự án Khu du lịch Rusalka (Nàng tiên cá). Ảnh: Internet. 

Tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thứ VI diễn ra trong hai ngày 18-19/7/2018 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Khòa vẫn nhắc đến Dự án Champarama Resort & Spa là một trong ba dự án tại Nha Trang san lấp mặt bằng ngoài phạm vi ranh giới được giao.

Bất ngờ là 10/2017, ông Nguyễn Đức Chi tiếp tục trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Heritage Holding JSC để chuẩn bị xây dựng siêu dự án Con đường di sản Vân Đồn với điểm nhấn là tòa tháp cao 88 tầng.

Với việc chủ đầu tư đã từng có vết chàm bởi sai phạm lấn biển, dư luận không khỏi lo ngại cho số phận của biển Vân Đồn. Tính "an toàn" của chủ đầu tư đối với tỉnh Quảng Ninh đến nay vẫn còn là một ẩn số, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xoay quanh dự án tại Vân Đồn trong các bài viết tiếp theo!

Cẩm Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Dự án lấn biển: Đại gia Nguyễn Đức Chi từng bị phạt 105 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.