Thứ bảy, 20/04/2024 12:41 (GMT+7)

Chung cư Carina đổi ban Quản lý, cư dân sắp được về nhà

MTĐT -  Thứ hai, 01/10/2018 16:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn đã chính thức rút khởi Carina Plaza và nhường chỗ cho ban Quản lý mới.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn (Sejco)  vừa có văn bản thông báo tới toàn thể cư dân chung cư Carina Plaza, địa chỉ tại đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. HCM) về việc công ty này sẽ dừng hoạt động quản lý vận hành tại chung cư kể từ ngày hôm nay (1/10/2018).

Theo nội dung gửi tới cư dân Carina, Sejco cho biết đã rất nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao môi trường sống của cư dân tại chung cư Carina Plaza.

Tuy nhiên, Sejco cũng thừa nhận đã có những thiếu sót trong việc quản lý vận hành chung cư và khẳng định rằng điều này là không thể tránh khỏi.

“Kể từ ngày 1/10, Ban quản lý Tòa nhà - Công ty Sejco sẽ dừng hoạt động quản lý vận hành tại chung cư Carina”, thông báo của Sejco nêu.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP. HCM cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM) là Trưởng ban Quản lý chung cư Carina Plaza do “vi phạm quy định về PCCC”.

Chung cư Carina khoác "màu áo" mới. Ảnh: Tri thức trẻ.

Được biết, vào tháng 12/2016, Công ty TNHH Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) đã ký hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành chung cư Carina với Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn (Sejco). Trong đó, Công ty Sejco phải đảm bảo các quy định về vận hành thiết bị PCCC, diễn tập phương án, hướng dẫn cư dân trong công tác phòng cháy, thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy...

Ông Tuấn được Công ty Sejco bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý chung cư Carina.

Theo thông tin trên báo Người đưa tin, sau khi Sejco rút đi, chung cư Carina đã có ban quản lý mới, theo thông báo mới nhất ban Quản lý chung cư mới sẽ do bà Ngô Thị Xuân Đến làm Trưởng ban và Phó ban là bà Trần Phan Thủy Tiên. Đơn vị này sẽ tiếp nhận bàn giao công tác quản lý, vận hành từ thời điểm nêu trên.

Mới đây, Công ty Hùng Thanh cũng cho biết đã hoàn thành công tác sửa chữa, cải tạo và nghiệm thu PCCC. “Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã hoàn thành sửa chữa, cải tạo chung cư Carina Plaza kể từ vụ cháy hôm 23/3/2018. Hiện nay, công ty đang tiến hành sửa chữa các căn hộ shop tại tầng 1 bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy và một số hạng mục không ảnh hưởng từ vụ cháy như: Sửa lại vỉa hè, đường nội bộ xung quanh tòa nhà, đường ống cấp nước… Dự kiến hết tháng 9/2018 sẽ hoàn thành các hạng mục này”, ông Hải cho biết.

Mới đây, UBND TP. HCM cũng đã chỉ đạo Công an Thành phố kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại chung cư Carina.

Sở Tư pháp được giao hướng dẫn chủ đầu tư và người dân về giải quyết tiền bảo hiểm thiệt hại sau cháy.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan đến vụ cháy này. UBND quận 8 cần đảm bảo an sinh cho cuộc sống của người dân trong quá trình tạm cư.

Trong báo cáo gửi UBND thành phố mới đây, Sở Xây dựng cho biết cơ bản hoàn thành việc tu sửa chung cư Carina Plaza. Công tác nghiệm thu sửa chữa thuộc thẩm quyền của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng kết thúc vào ngày 20-21/8. Tòa nhà tiếp tục được khắc phục những nội dung không phù hợp theo đánh giá của cục này.

Sở này kiến nghị lên thành phố chỉ đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM kiểm tra công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy và chữa cháy ở chung cư trước khi đưa vào sử dụng. Nếu đáp ứng được cả yêu cầu giám định về sửa chữa lẫn hệ thống phòng cháy chữa cháy, chung cư có thể đưa vào sử dụng, và người dân có thể quay trở về.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chung cư Carina đổi ban Quản lý, cư dân sắp được về nhà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ